GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Làm tốt công tác quy hoạch để bảo đảm tính kế thừa và phát triển

Thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ đã được các cấp ủy thực hiện bài bản và linh hoạt theo phương châm “động” và “mở” cho nên đã xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có tính kế thừa và phát triển. Tuy nhiên, một số địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ, cho nên việc thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu khách quan dẫn đến tình trạng bị động, lúng túng, hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý. Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng, phần XV, mục 1 chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua, trong đó

Những năm tới, để công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm chất lượng, các cấp ủy phải có cơ chế nhận xét đánh giá cán bộ đúng thực chất, khách quan; tránh tình trạng cục bộ, địa phương, bè phái, người nhà... Cần tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ. Để thu hút cán bộ, đảng viên tích cực tham gia vào quá trình lựa chọn nhân sự quy hoạch, các cấp ủy cần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thật sự dân chủ, công khai. Đồng thời, triển khai đồng bộ các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển… một cách chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Cán bộ trong quy hoạch khi luân chuyển cần có sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp để tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hồ Anh

(Thôn Nam Long, xã Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Có thể bạn quan tâm