Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ sập tường công trình ở Đồng Nai

NDO -

NDĐT - Sau khi khảo sát hiện trường, trưa 15-5, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai liên quan vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người chết, 15 người bị thương mà Nhân Dân điện tử đã liên tục thông tin.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khám nghiệm hiện trường.
Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khám nghiệm hiện trường.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá, vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng Công ty cổ phần AV Healthcare là sự cố công trình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là dạng sự cố cách đây hơn một năm đã từng xảy ra ở khu công nghiệp tại Vĩnh Long nên các cơ quan chức năng và các địa phương cần phải đặc biệt lưu ý.

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ sập tường công trình ở Đồng Nai ảnh 1

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Xây dựng thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai cho dừng thi công ngay các hạng mục của chủ đầu tư đến khi xác định nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đối với các chủ đầu tư khác đang xây dựng công trình có kết cấu tương tự trong KCN Giang Điền yêu cầu dừng một tuần để các cơ quan chuyên môn rà soát tất cả các hạng mục. Về nguyên nhân xảy ra sự cố, bước đầu đã phối hợp cơ quan điều tra Bộ Công an chỉ định đơn vị chuyên môn giám định để làm rõ. Tuy nhiên, việc này phải mất thời gian vài tuần mới có kết quả. Vì cơ quan chuyên môn phải lấy mẫu kiểm tra, xác định yếu tố tự nhiên như vận tốc gió, bản đồ kỹ thuật thiết kế, thi công công trình.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng cũng cho biết, từ vụ tai nạn này, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội nghiên cứu, ban hành quy định thi công các mảng tường lớn hay sụt lún, sụp đổ.

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ sập tường công trình ở Đồng Nai ảnh 2

Thông tin về dự án xây dựng nhà xưởng Công ty cổ phần AV Healthcare.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua xác minh ban đầu, Công ty Công ty AV Healthcare đã ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Hà Hải Nga do ông Hà Huy Hải (SN 1964, làm giám đốc). Diện tích xây dựng hơn 5.700 m2 với tổng trị giá hợp đồng 11,5 tỷ đồng. Trước vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các ngành liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ sập tường công trình ở Đồng Nai ảnh 3

Cơ quan cảnh sát điều tra thu thập hồ sơ công trình.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh cho biết, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, địa phương đã yêu cầu các đơn vị cung cấp hồ sơ liên quan cho các bộ, ngành trung ương để cùng phối hợp làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, các cá nhân liên quan. Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chính quyền các địa phương, cơ quan chuyên môn rà soát lại tất cả các công trình xây dựng tương tự. Trong ngày 15-5, các công trình xây dựng đang thi công có giống như công trình vừa bị sập phải dừng ngay để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Về các nạn nhân bị thương trong vụ sập tường, đến chiều 15-5, có 14 người đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ gia đình mỗi người tử vong số tiền sáu triệu đồng và ba triệu đồng mỗi trường hợp bị thương.

* Bộ Công an điều tra vụ sập tường công trình ở Đồng Nai

* Bắt khẩn cấp ba đối tượng trong vụ sập tường công trình xây dựng ở Đồng Nai

* Công điện của Thủ tướng về vụ sập công trình ở Đồng Nai

* Sập công trình xây dựng, ít nhất 10 người tử vong ở Đồng Nai