Tuy nhiên, bà Lan cho biết, thời điểm đó bà chỉ ở nhà chăm sóc con nhỏ, không biết hoạt động kinh doanh vàng và không đọc cũng như không biết nội dung bản hợp đồng. Việc soạn thảo, đàm phán liên quan hợp đồng này do Nguyễn Đức Kiên thực hiện, bà Lan ký vào bản hợp đồng đó là do tin tưởng Nguyễn Đức Kiên.
Về số tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có 25 tỷ đồng được Tòa sơ thẩm xác định trốn thuế, Nguyễn Đức Kiên cho rằng, Công ty B&B không trốn thuế. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, đại diện cơ quan giám định thuế có mặt tại Tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khẳng định, theo Thông tư 03 của Bộ Tài chính năm 2009, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với B&B đã được áp dụng và số thuế 25 tỷ từ hợp đồng này không có căn cứ được miễn giảm thuế.
Liên quan hành vi lừa đảo 264 tỷ đồng thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu của Công ty Hòa Phát, trả lời câu hỏi của HĐXX, đại diện Công ty Hòa Phát cho biết, đã nhận lại số tiền 264 tỷ đồng nói trên và Hòa Phát không thiệt hại gì trong vụ việc này. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, đến nay hậu quả của vụ án liên quan hành vi lừa đảo đã được khắc phục đối với Công ty Hòa Phát, nhưng không có nghĩa bị cáo Nguyễn Đức Kiên không có tội.