Ban đầu sản phẩm của công ty chủ yếu bán cho các chủ lò vôi, chủ lò nung gạch thủ công, giải quyết được việc làm và thu nhập cho vài chục lao động. Các doanh nghiệp khai thác than ngày càng phát triển, sản lượng của ngành than mỗi năm một tăng, than rơi, than vãi và cả đá xít thải ra bãi, ra sông cũng tăng theo. Từ đây, Tổng giám đốc Ðỗ Thành Trung nghĩ đến dự án nghiền xít thành than đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa mà xưa nay chẳng ai nghĩ ra. Với sáng kiến này, công ty đã làm biến mất hàng núi đá xít do các đơn vị khai thác than thải ra hàng trăm năm nay, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường. Những núi đá xít tưởng chỉ làm ô nhiễm, làm chật chội không gian, qua khối óc và bàn tay người lao động của công ty, đã trở thành than, thành sản phẩm tiêu dùng có ích cho xã hội.
Ðể tận thu nguồn tài nguyên này, Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Quảng Ninh đã đầu tư trang thiết bị, khép kín dây chuyền sản xuất than xít. Năm 2004, khối lượng công ty thu gom, sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ gần một triệu m3 xít, gần 200 nghìn tấn than cục xô và than cám các loại, đóng góp vào tổng sản lượng của ngành than Việt Nam. Từ hiệu quả đó, gần đây Tổng công ty Than Việt Nam quyết định giao cho công ty hơn 7 triệu m3 đá xít để sàng tuyển, chế biến và thu mua lại một phần sản phẩm. Việc khai thác, tận thu này sẽ góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường. Không dừng lại ở việc tận thu tài nguyên, nghiền đá xít thành than, ban lãnh đạo công ty tìm tòi, mở hướng mới bung ra kinh doanh đa ngành nghề với sự lựa chọn để có bước đi thận trọng, hiệu quả. Tại Cọc bảy Cẩm Phả, một nhà máy sản xuất kính công nghiệp khá hiện đại với công suất hơn 3,5 triệu m2/năm, vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Bỉ đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Mỗi năm nhà máy đã cung cấp hơn 3 triệu m2 kính cho nhu cầu xây dựng của cả nước. Sản phẩm kính do công ty sản xuất bảo đảm chất lượng loại A, được người tiêu dùng tín nhiệm. Năm 2006, công ty sẽ đầu tư khoảng 200 tỷ đồng lắp đặt thêm dây chuyền hai, công suất 7 triệu m2/năm, nâng tổng công suất lên hàng chục triệu m2 kính/năm.
Ở vùng công nghiệp Cẩm Phả, Hạ Long, tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, nhu cầu bê-tông tươi cho xây dựng ngày càng tăng. Nắm bắt kịp đòi hỏi của thị trường, công ty đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng một trạm trộn bê-tông với trang thiết bị, công nghệ của Ðức, công suất 60 m3/giờ, cùng với dàn xe vận chuyển và phun bê-tông của Hàn Quốc. Sản phẩm bê-tông tươi của công ty đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều doanh nghiệp, nhiều hộ dân cư trên địa bàn TP Hạ Long và thị xã Cẩm Phả.
Tiếp đến, Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Quảng Ninh lập dự án được UBND tỉnh phê duyệt, lãnh đạo thị xã Cẩm Phả ủng hộ và tạo điều kiện, đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng lò hỏa táng, lo việc hậu sự cho nhân dân trên địa bàn với công nghệ và trang thiết bị của Ðài Loan. Ðầu năm 2006, dự án sẽ được đưa vào sử dụng, đây là dự án mang tính nhân đạo, góp phần giải quyết một vấn đề xã hội.
Với sự năng động, sáng tạo, tìm tòi cách làm ăn mới, đến nay công ty đã thu hút hơn 1.400 lao động trên địa bàn Cẩm Phả và những vùng lân cận vào làm việc, với mức thu nhập bình quân 1,4 triệu đồng/người/tháng. Người lao động ở đây được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, được đóng bảo hiểm và hưởng những thành quả do mình làm ra như: có nước tắm nóng lạnh sau giờ lao động, có người giặt là quần áo phục vụ chẳng kém gì các doanh nghiệp lớn của ngành than.
Ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Quảng Ninh còn là doanh nghiệp tham gia hoạt động xã hội có hiệu quả, đóng góp hàng tỷ đồng vào các quỹ của địa phương. Ðặc biệt, công ty đã sản xuất, lắp đặt 300 khung nhà thép, tấm lợp xi-măng hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo huyện Tiên Yên, đây là công trình thí điểm để tỉnh rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn tỉnh.