Sau hơn bảy năm phục vụ trong quân đội, Nguyễn Trung Kiên trở về quê nhà khi bố mẹ đã già yếu, các em anh lại đang theo học. Cuộc sống gia đình anh lúc ấy vô cùng khó khăn. Chính cảnh khốn khó ấy và trách nhiệm với gia đình đang đè nặng trên vai khiến anh luôn trăn trở tìm cách làm kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Bắt đầu dựng nghiệp từ 1 triệu đồng
Qua bao đêm suy tính, anh quyết định vay từ quỹ tín dụng của xã một triệu đồng. Với số tiền này anh dùng để thu gom lúa gạo của bà con ở huyện, đem về xay xát rồi giao cho các đại lý. Một thời gian sau, anh đã trả được nợ và có trong tay một số vốn kha khá. Lúc bấy giờ, thấy bà con nông dân luôn ở trong tình trạng thiếu vật tư sản xuất vì không có vốn, anh liền tìm đến các đơn vị kinh doanh, ứng trước tiền để làm dịch vụ cung cấp vật tư sản xuất nông nghiệp và phân bón cho họ. Sau vụ thu hoạch, gia đình anh mới thanh toán với người dân bằng tiền mặt hoặc qua hình thức thu gom nông sản của họ về chế biến và đưa đến cung cấp cho các cửa hàng lương thực thực phẩm trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
Cuối những năm 1990, nhận thấy tại Tiền Hải có rất nhiều quỹ đất chưa được sử dụng hiệu quả và với sự hướng dẫn tận tình của Hội nông dân anh quyết tâm thực hiện cách làm ăn mới: phát triển kinh tế trang trại. Anh mạnh dạn xây dựng và trình địa phương đề án thuê thầu mảnh đất 4,5 ha vốn là đất hoang, ao bỏ trống, bãi rác, ruộng trũng liền nhau gần trạm bơm của huyện để cải tạo thành trang trại có quy mô lớn. Là người đi đầu trong địa phương làm kinh tế này, anh quyết tâm không thể để mình thất bại. Hằng ngày, anh vẫn dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi lợn siêu nạc xuất khẩu theo công nghệ khép kín, nuôi thâm canh cá nước ngọt, trồng cây cho năng suất cao...
Làm giàu cho mình và cho mọi người
Ngoài quy hoạch 1,5 ha chăn nuôi lợn, gia đình anh đã cải tạo, đào đắp gần 30.000 m2 đất thành hệ thống ao sâu 1,2 - 1,5 nước, bờ đắp bao quanh bề mặt rộng 5 m. 11 cái ao được quy hoạch bài bản, có riêng ao chuyên nuôi cá giống. Cá được thả theo cơ cấu ba tầng và tầng mặt nước: cá trắm cỏ-cá trôi, chép, chim trắng - cá mè. Một năm anh tiến hành 2 kỳ thu hoạch cá với sản lượng đạt trên 30 tấn các loại, cho thu nhập gần 300 triệu đồng. Trên bờ trồng hơn 1.000 cây lưu niên như nhãn, xoài..., mép bờ ao trồng cỏ voi. Trong lúc cây lưu niên chưa phát tán, anh trồng xen cây đu đủ Đài Loan, mỗi năm cho thu hoạch hàng trăm tấn quả. Ngoài nuôi lợn, nuôi cá, trang trại còn nuôi các giống gà, ngan Pháp, gà 707 giống Thái-lan, nuôi chó... Đặc biệt, trong trang trại của anh còn có hệ thống vườn cây cảnh đang hứa hẹn một tiềm năng kinh tế lớn. Bên cạnh đó, anh còn mở đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi gia súc CP của Thái-lan.
Như vậy, từ gần 4,5 ha quỹ đất bỏ hoang hoá, đến nay được quy hoạch xây dựng thành trang trại sầm uất với tổng thu nhập mỗi năm đạt khoảng hai tỷ đồng. Nhờ đó tạo việc làm ổn định cho 30 lao động thường xuyên với mức lương 700 - 900 nghìn đồng/người/tháng. Sản phẩm từ trang trại của gia đình anh và nhiều gia trại khác được anh thuê xe chở bán theo hợp đồng tiêu thụ ký dài hạn với Công ty xuất khẩu đông lạnh Hải Phòng, lợn thịt được đưa đến các lò mổ của Hà Nội. Trung bình mỗi tháng trang trại của gia đình anh cung cấp cho công ty đông lạnh khoảng 300 con lợn choai và bán ra thị trường Hà Nội khoảng 5 tấn lợn thịt siêu nạc.
Nói về kinh nghiệm chăn nuôi, anh Kiên cho biết: Để tiết kiệm chi phí đầu vào mà chăn nuôi vẫn hiệu quả thì nên tập trung sản xuất lớn. Điều quan trọng là phải biết áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó phải thường xuyên giao lưu, tham quan, học hỏi kinh nghiệm và không ngừng nâng cao kiến thức trong sản xuất chăn nuôi.