Mặc dù Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng Hà Sỹ Sơn khẳng định, việc sụt, nứt gạch ở mặt bằng Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa đã có tính toán chủ động của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư, quá trình cố kết và lún của nền đất. Theo tính toán kỹ thuật, độ lún của khối đất đắp trong thời gian 15 năm biến thiên từ 18-69cm tùy theo chiều dày khu vực đắp; độ lún lớn nhất xảy ra trong 2 năm đầu dao động từ 12-33cm tùy từng vị trí, điều kiện địa chất và tải trọng…
Tuy nhiên, trên thực tế việc sụt lún hiện đã “vượt tính toán của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư gần 2 năm”, nhiều vị trí sụt có độ chênh với mặt bằng thiết kế khoảng 50cm; các điểm sụt lún, nứt gãy gạch ốp lát đã lan rộng thêm nhiều nơi.
Mặt khác, ngoài việc sụt lún, nứt gạch bề mặt, một số hạng mục ngoại vi, ta-luy chung quanh đang bị sạt, trượt nham nhở nhiều nơi, đơn vị thi công đang gấp rút sửa chữa, gia cố bằng bê-tông cốt thép để chống sạt trượt diện rộng.
Sáng 11/8, phóng viên có mặt tại Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, chứng kiến nhiều tổ công nhân đang gấp rút đào đất, khoan đục bê-tông để dẫn nước mặt chảy ra mương thoát nước ngoại vi. Tại các điểm đất được đào lên, lộ ra một lượng nước đọng rất lớn dưới bề mặt, tạo thành mương nước lớn. Tuy nhiên, do nước không có đường thoát nên buộc công nhân phải khoan đục khối bê-tông “ngoài tính toán của chủ đầu tư” để dẫn nước ra bên ngoài.
Ở một số vị trí khác, công nhân cũng đang ra sức gỡ bỏ khối lượng gạch ốp bị sạt trượt, gấp rút đan sắt để kịp đổ bê-tông gia cố chạy đua với trời mưa.
Một số hạng mục công trình kết nối mặt bằng quảng trường cũng đang bị sụt lún, nứt gãy đá ốp lát, nứt gãy mặt đường. Đáng chú ý, việc hư hỏng không chỉ là sụt lún đất đắp, gạch ốp lát như “tính toán chủ động của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư”, trên thực tế nhiều khối bê-tông kiên cố cũng đang bị sụt, nứt gãy, bóc tách liên kết với các khối bê-tông tiếp giáp…
Trước việc sụt lún, sạt, trượt nhiều nơi, công nhân đào xới nham nhở...nhưng ông Hà Sỹ Sơn vẫn khẳng định, những diễn biến nêu trên chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã biết và có sự tính toán trước, chứ không phải là lỗi kỹ thuật hay công trình kém chất lượng.
Ông Sơn cũng khẳng định, công trình đang trong giai đoạn bảo hành nên việc khắc phục là của đơn vị thi công, không phát sinh thêm tiền ngân sách.
Hiện công trình vẫn vận hành bình thường, không cấm người dân, du khách tham quan.
So sánh thực tế hư hỏng của Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và lời khẳng định của chủ đầu tư về chất lượng công trình, sự chủ động tính toán của chủ đầu tư và đơn vị thiết kế đối với hư hỏng đang diễn ra, nhiều người dân cho rằng chưa có sự thống nhất giữa thực tế và lý thuyết của chủ đầu tư, rất mong các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo kiểm tra, có kết luận rõ ràng để xử lý dứt điểm sự việc trên, sớm đưa quảng trường vào vận hành ổn định, phát huy hiệu quả.
Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022, quy hoạch trên diện tích 19,26ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.
Công trình được xác định có ý nghĩa quan trọng, là không gian tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, góp phần xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, văn minh và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Sau nhiều lần trễ hẹn, đến tối 25/7 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng đô thị mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc đầu tư các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
Việc đưa các công trình vào khai thác được kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn kiến trúc, không gian văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của khu vực phía tây tỉnh Lâm Đồng; đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa sau khi hoàn thành trở thành quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên-duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong nhóm 10 quảng trường có quy mô lớn nhất cả nước.
Đây cũng là một trong bốn quảng trường trên cả nước có không gian cảnh quan bên hồ nước và là một trong năm quảng trường kết hợp với trung tâm thương mại, tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị.
Một số hình ảnh về hư hỏng Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa sau khánh thành: