Nơi đây lưu giữ nhiều nông cụ, vật dụng gắn bó với đời sống sinh hoạt và lao động của người dân qua nhiều thế hệ, như: Mâm, bát, xoong nồi, nơm, cày, bừa… Tất cả được sắp đặt cẩn thận, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị xưa. Theo người dân, khi xây dựng không gian trưng bày này, người dân rất đồng tình, hưởng ứng. Mỗi gia đình đều tự nguyện đóng góp đồ dùng, sưu tầm thêm những vật dụng xưa đưa về nhà văn hóa thôn.
Không chỉ trưng bày sản phẩm văn hóa làng quê, nhiều nhà văn hóa cộng đồng còn trở thành nơi nuôi dưỡng và truyền nghề truyền thống. Ở nhà văn hóa cộng đồng thôn Đình Hàn, xã Thạch Hà - vùng quê xưa nổi tiếng với nghề đan lát, nay bà con thường xuyên quây quần bên nan tre, cùng đan nên các vật dụng quen thuộc và hướng dẫn, truyền cho lớp trẻ hôm nay tiếp nối theo nghề. Bà Nguyễn Thị Đôi, người dân thôn Đình Hàn chia sẻ: “Chúng tôi thường mang đồ ra nhà văn hóa cộng đồng của thôn để đan lát. Nhiều bạn trẻ quan tâm, muốn tìm hiểu và học nghề, chúng tôi vui lắm!”.
Điều đặc biệt, bên cạnh vai trò là không gian sinh hoạt chung của người dân, nhiều nhà văn hóa cộng đồng tại Hà Tĩnh còn kết hợp là nơi tránh lũ. Theo chính quyền địa phương, các ngôi nhà văn hóa cộng đồng này được xây dựng hai tầng với diện tích sàn 500 m2 có sức chứa khoảng 150 người. Trong điều kiện bình thường, nơi đây sẽ phục vụ hoạt động hội họp, văn hóa, thể dục, thể thao... Nhưng khi có thiên tai, bão lũ, tầng một sẽ làm nơi trú cho vật nuôi, tầng hai dùng làm nơi tránh trú bảo đảm an toàn cho người dân.