Gỡ "điểm nghẽn" thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công phía tây Lâm Đồng

Ngày 7/8, tại phường Bắc Gia Nghĩa, Tổ công tác số 1 tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên họp lần thứ tư, nhằm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án khu vực phía tây của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khu vực phía tây của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khu vực phía tây của tỉnh.

Báo cáo của Sở Tài chính - Cơ quan thường trực Tổ công tác số 1 tại cuộc họp cho thấy, đến ngày 5/8, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt hơn 4.726 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt gần 1.449 tỷ đồng, tương đương 30,63% kế hoạch.

Hiện, có 58 chủ đầu tư thuộc diện theo dõi của Tổ công tác số 1, được chia thành bốn nhóm gồm khối tỉnh, khối ban quản lý dự án, khối xã, phường và khối các dự án lâm nghiệp.

ndo_br_22.jpg
Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Đức báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công khu vực phía tây của tỉnh.

Theo đánh giá, kết quả giải ngân giữa các nhóm chủ đầu tư có sự chênh lệch khá lớn. Cụ thể, khối các sở, ngành và đơn vị cấp tỉnh đạt gần 39% kế hoạch. Sáu chủ đầu tư thuộc khối tỉnh được giao hơn 639 tỷ đồng và đã giải ngân gần 250 tỷ đồng. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường nâng tỷ lệ giải ngân từ gần 24% lên hơn 34% chỉ sau một tuần.

Một số đơn vị như Chi cục Phát triển nông thôn giải ngân đạt 100% kế hoạch, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông đạt 99,72% kế hoạch, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 65,43% kế hoạch...

ndo_br_44.jpg
Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng Hà Sỹ Sơn báo cáo tình hình triển khai các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Đối với khối xã, phường, có tổng kế hoạch vốn bố trí cho 28 địa phương là hơn 846 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 300 tỷ đồng, đạt hơn 37% kế hoạch.

Một số địa phương như phường Đông Gia Nghĩa, xã Quảng Phú và xã Nam Đà đạt kết quả tốt từ 50 đến 60% kế hoạch.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 25%, như: xã Thuận Hạnh, xã Đắk Win, xã Nam Dong, xã Kiến Đức...

ndo_br_33.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Gia Nghĩa Thái Minh Châu nêu giải pháp để đạt kết quả cao tại địa phương.

Khối ban quản lý dự án tiến độ giải ngân còn chậm so yêu cầu.

Hiện, có 156 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và 8 Ban Quản lý dự án khu vực quản lý với tổng kế hoạch vốn hơn 3.234 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân hơn 887,6 tỷ đồng, đạt 27,4% kế hoạch.

Điển hình là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R'lấp mới giải ngân được hơn 8% kế hoạch.

ndo_br_55.jpg
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Ngọc Nhân nêu hướng tháo gỡ và quan điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Các dự án khối lâm nghiệp, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 15,6%.

Theo các chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là tổng kế hoạch vốn năm 2026 được điều chỉnh tăng, trong khi đặc thù lĩnh vực lâm nghiệp phụ thuộc vào thời vụ chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng, tập trung từ tháng 10 đến 12 hằng năm.

Đến nay, hầu hết dự án chưa phát sinh khối lượng nghiệm thu nên chưa đủ điều kiện giải ngân.

ndo_br_66.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Vũ Xuân Quỳnh nêu giải pháp tháo gỡ các dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương cho rằng, tiến độ giải ngân còn chậm do nhiều nguyên nhân. Việc bổ sung kế hoạch vốn vào cuối tháng 6 và cuối tháng 7 khiến nhiều dự án phải thực hiện lại các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu theo quy định.

Bên cạnh đó, giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, di dời hạ tầng kỹ thuật, chuyển tiếp chính sách đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính vẫn còn nhiều vướng mắc.

Một số dự án phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công; năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế, trong khi nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cát, đá, đất san lấp tăng cao và thời tiết mưa kéo dài trong tháng 7 cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

ndo_br_77.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện. Bên cạnh đó, các bên cần tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, nhất là công trình trọng điểm như tuyến cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành, tuyến đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê và các dự án khác. Đồng thời, các bên rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán theo từng giai đoạn và tăng cường đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù tiến độ.

Cũng theo đồng chí Lê Trọng Yên, việc sớm tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng và nguồn vật liệu sẽ quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của khu vực phía tây, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm