Điều đầu tiên mà danh sách này nói lên chỉ là chuyện cũ: không có cuộc bầu chọn nào không gây tranh cãi. Nói cách khác: không thể có kết quả chính xác tuyệt đối trong các cuộc bầu chọn. Phải nhấn mạnh điều này, bởi thoạt nhìn cuộc bầu chọn 50 huyền thoại bóng đá châu Âu của UEFA có vẻ hơn hẳn nhiều cuộc bầu chọn khác cả về tính khoa học lẫn tính chuyên môn. Ít ra thì "danh sách 50" của UEFA (kết quả của quá trình bầu chọn trên internet, qua trang web chính thức của UEFA) cũng không đến nỗi... lố bịch như "danh sách 100" của FIFA (chỉ do Pele chọn, không lý giải được vì sao có đến 125 cầu thủ, lại có hai cầu thủ nữ). Dĩ nhiên, danh sách 50 cầu thủ sắp được UEFA tôn vinh không có những cái tên mà giới hâm mộ chẳng hiểu vì sao lại được chọn như danh sách của FIFA. Tất cả đều là cựu danh thủ lừng lẫy mà chỉ cần nghe nhắc tên họ là người hâm mộ liên tưởng ngay "chút gì để nhớ" về bóng đá châu Âu.
Song, hãy giải thích vì sao Dino Zoff lại được xếp trên Lev Yashin, trong khi đã có cơ man là sách báo, những cuộc thống kê, bầu chọn, các tổ chức lớn nhỏ từ trước đến nay, luôn công nhận Yashin là thủ môn vĩ đại nhất lịch sử. "Vì giới hâm mộ bình chọn như thế". Dù sao thì UEFA cũng hơn FIFA ở chỗ có được câu trả lời. Nhưng có lẽ đấy không phải là câu trả lời thuyết phục về chuyên môn. Zoff và Van Basten xếp trên Di Stefano cũng là kết quả kém thuyết phục về chuyên môn.
Một câu hỏi khác: vì sao Gheorghe Hagi có tên, còn Hristo Stoichkov thì không? Cả hai đều là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước mình (Rumania và Bulgaria). Họ xuất hiện cùng thời (Hagi sinh năm 1965, Stoichkov năm 1966), có nhiều nét tương đồng cả về vai trò, thành tích, lối chơi lẫn tính cách, thậm chí Stoichkov còn nhỉnh hơn Hagi về nhiều khía cạnh: Stoichkov đoạt "Quả bóng vàng châu Âu", Hagi không có; Stoichkov có cúp C1 (và anh là thành viên quan trọng trong "Dream team" Barcelona năm 1992), Hagi không được như thế; Stoichkov để lại dấu ấn ở đấu trường World Cup khi dẫn dắt Bulgaria vào bán kết năm 1994 (loại ĐKVĐ Đức) còn Hagi chỉ đưa được Rumania vào tứ kết, cũng năm 1994. Tóm lại, lẽ ra Stoichkov phải hơn Hagi.
Đây là cuộc bầu chọn trên internet và UEFA không đưa ra bất cứ tiêu chuẩn nào (giới hâm mộ cứ thấy ai xứng đáng thì bầu). Có lẽ vì thế mà kết quả bầu chọn có vẻ nghiêng về các danh thủ hiện đại (Zinedine Zidane về nhất, trên cả Franz Beckenbauer lẫn Johan Cruyff, đơn giản vì giới trẻ xem Zidane thi đấu nhiều hơn), hoặc thiên về các danh thủ Tây Âu (internet phát triển hơn các nước Đông Âu). Huyền thoại của các nền bóng đá Đông Âu như Oleg Blokhin (Liên Xô), Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato (Ba Lan), Josef Masopust (Tiệp Khắc) cùng hàng loạt danh thủ Hungary cùng thời với Ferenc Puskas như Czibor, Hidegkuti, Kocsis đều không được chọn. Ít ra, họ cũng xứng đáng hơn Ruud Van Nistelrooy, Jose Camacho hoặc Jose Santamaria.
Danh sách 50 cầu thủ hay nhất châu Âu trong 50 năm qua
1/ Zinedine Zidane (Pháp); 2/ Franz Beckenbauer (Đức); 3/ Johan Cruyff (Hà Lan); 4/ Marco Van Basten (Hà Lan); 5/ Dino Zoff (Italy); 6/ Alfredo Di Stefano (Tây Ban Nha); 7/ Eusebio (Bồ Đào Nha); 8/ Lev Yashin (Liên Xô); 9/ Michel Platini (Pháp); 10/ Paolo Maldini (Italy); 11/ Ferenc Puskas (Hungary); 12/ Paolo Rossi (Italy); 13/ Ruud Gullit (Hà Lan); 14/ Bobby Charlton (Anh); 15/ Lothar Matthaeus (Đức); 16/ Karl-Heinz Rummenigge (Đức); 17/ Franco Baresi (Italy); 18/ Gerd Muller (Đức); 19/ George Best (Bắc Ireland); 20/ Kevin Keegan (Anh); 21/ Frank Rijkaard (Hà Lan); 22/ David Beckham (Anh); 23/ Bobby Moore (Anh); 24/ Roberto Baggio (Italy); 25/ Michael Laudrup (Đan Mạch); 26/ Ronald Koeman (Hà Lan); 27/ Peter Schmeichel (Đan Mạch); 28/ Gheorghe Hagi (Rumania); 29/ Sepp Maier (Đức); 30/ Oliver Kahn (Đức); 31/ Luis Figo (Bồ Đào Nha); 32/ Raul (Tây Ban Nha); 33/ Berti Vogts (Đức); 34/ Johan Neeskens (Hà Lan); 35/ Gianni Rivera (Italy); 36/ Jose Camacho (Tây Ban Nha); 37/ Marco Tardelli (Italy); 38/ Just Fontaine (Pháp); 39/ Peter Shilton (Anh); 40/ Bernd Schuster (Đức); 41/ Raymond Kopa (Pháp); 42/ Eric Cantona (Pháp); 43/ Stanley Matthews (Anh); 44/ Ruud Van Nistelrooy (Hà Lan); 45/ Valentin Ivanov (Liên Xô); 46/ Gary Lineker (Anh); 47/ Alessandro Nesta (Italy); 48/ Jose Santamaria (Tây Ban Nha); 49/ Alessandro Del Piero (Italy); 50/ Alessandro Costacurta (Italy).