Theo đó, những chủ tài khoản này đã nhận được những tin nhắn có chưa đường dẫn đến blog có địa chỉ http://blogscuatoi… Ngay sau khi truy cập theo đường dẫn này, chủ sở hữu tài khoản YM lập tức mất truy cập và không thể truy cập lại nick này.
Gần như ngay lập tức, những kẻ ăn trộm tài khoản YM rà soát danh sách bạn bè của nạn nhân và chat xin tiền. Thường thì kẻ trộm sẽ giả vờ đang có việc gấp, đang ở vùng sâu, vùng xa nên không mua được thẻ điện thoại, nhờ bạn bè trong danh sách YM mua và nạp hộ. Với số tiền không quá nhiều (trên dưới 200.000 đồng) chiêu này của chúng thường ít bị bại lộ.
Hiện đã có ít nhất 10 phóng viên bị lấy mất tài khoản YM. Hầu hết các trường hợp này đều bị kẻ lừa đảo gửi thông điệp từ những địa chỉ bạn bè quen thuộc vào đã bị chiếm quyền quản lý với nội dung: 'Vào Blog của mình đi,mình có rất nhiều điều muốn nói với bạn. Đến bây giờ mình mới có thể nói được . Đọc xong thì pm cho mình nhé. Nếu bạn cảm thấy bị làm phiền thì mình xin lỗi. Blog nè : http://blogsc...'.
Ngoài ra, một số người lại bị lừa nạp tiền điện thoại theo kiểu 1 ăn 15 -20 lần. Kẻ lừa đảo thường cho biết mình có họ hàng làm trong ngành viễn thông, có thể đưa ra các tài khoản khuyến mãi lớn. Nạn nhân chỉ việc nhắn chuyển khoản 10.000 đồng, lập tức được trả lại 150 - 200.000 đồng.
Anh Dương Đức Hoàn, chuyên viên an ninh mạng của Trường ĐHKT - ĐHQGHN cho biết, thực ra những tin nhắn lừa đảo, cài virus vào website cá nhân đã có từ rất lâu. Trước đây, rất nhiều người đã bị lừa đảo mất tiền, mất tài khoản cá nhân trên Yahoo nên dần cảnh giác dẫn đến tình trạng lừa đảo này thuyên giảm. Nhưng thời gian gần đây, nhiều người mất cảnh giác nên trò lừa đảo này lại phổ biến.
Theo anh Hoàn, khó có thể chấm dứt hẳn trò lừa đảo này vì không thể nắm hết các đối tượng đang thực hiện hành vi.
Cách tốt nhất là cư dân mạng nên tự bảo vệ mình bằng cách không tò mò click vào những đường dẫn website lạ, không gửi tiền nếu không có thông tin rõ ràng. Ngoài ra, nên báo về các trung tâm an ninh mạng để cảnh báo tới cộng đồng.