Đó là thành tích nổi bật nhất trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Lai Châu năm 2013 của công an tỉnh Lai Châu, được nêu ra trong báo cáo Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai công tác năm 2014 của công an tỉnh Lai Châu tiến hành vào sáng ngày 27- 12.
Đánh giá tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Duân, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng cho biết trong năm 2013, trong xu hướng tình hình tội phạm trật tự xã hội của cả nước có chiều hướng gia tăng, thì Lai Châu có chiều hướng giảm rõ rệt. Công an Lai Châu đã kiềm chế hoạt động của tội phạm hình sự, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen.
Trong số 255 vụ việc hình sự, đã tập trung làm rõ 229 vụ (trọng án 15/15 vụ, đạt 100%), bắt giữ 401 đối tượng, thu giữ tiền và nhiều tài sản trả cho Nhà nước và nhân dân. Công tác phòng chống tội phạm kinh tế, tội phạm môi trường cũng có xu hướng giảm các vụ việc (tội phạm kinh tế giảm 15%, tội phạm môi trường giảm 46% so với 2012)
Lai Châu là một địa bàn nằm trên đường dây trung chuyển ma túy của khu vực Tây Bắc, được xác định là trọng điểm về phòng chống tội phạm ma túy. Trong năm 2013, công an Lai Châu đã bắt giữ 429 vụ và 561 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 9.964,69gam heroin, 28.111,57 gam thuốc phiện, 17.757 viên ma túy tổng hợp, 2,57gam ma túy tổng hợp ketamin, hai ô-tô, 88 xe máy, một khẩu súng và 41 viên đạn cùng nhiều tài sản liên quan đến các vụ án ma túy.
Công an Lai Châu phối hợp với chính quyền các địa phương phá nhổ, phun thuốc triệt phá được 77.897m2 cây thuốc phiện.