Lai Châu – 100m quốc lộ 12 rớt xuống sông Nậm Na

NDĐT- Sáng 19 – 8, hàng nghìn mét khối đất đá từ một sườn núi sạt xuống sông Nậm Na thuộc địa bàn xã Chăn Nưa, huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu) kéo theo hơn 100 mét đường QL 12, con đường độc đạo đi Điện Biên (và huyện Mường Tè, thuộc Lai Châu), gây tắc đường cục bộ. Địa điểm xảy ra lở thuộc km 83+200 nối hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, từng sạt lở nặng vào tháng 9 năm ngoái. Vị trí sạt lở thuộc gói thầu của Dự án đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Sơn La.

Anh Nguyễn Quang Vinh, người trông coi công trường của Công ty xây dựng 472 - đơn vị đang thi công cho biết: Rãnh nứt sạt lở xuất hiện vào rạng sáng ngày 18/8 và đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay thì hơn 100 mét đường tụt hẳn xuống lòng sông Nậm Na.

Ngay sau khi nhận được thông tin sạt lở, chính quyền tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường để phân luồng giao thông và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do điểm sạt lở bị sụt mất chân đường nên ngoài sụt mất hơn 100 mét đường quốc lộ còn xuất hiện nhiều vết nứt to và kéo sau vào lòng núi nên rất khó để khắc phục.

Ông Tạ Tấn Vĩnh – Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Lai Châu phân tích nguyên nhân sạt lở là do mưa nhiều, nước tích trong đất. Lâu ngày kết cấu của đất bị vỡ, cộng với sức dằn của các phương tiện giao thông dẫn đến sạt lở.

Rất may, thời gian bị sạt lở xảy ra vào sáng sớm, chưa có phương tiện nào qua, lại xa khu dân cư nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Do khu vực sạt lở mất hẳn chân đường nên địa phương chưa có biên pháp nào khắc phục và đang chờ xin ý kiến của Bộ Giao thông – Vận tải.

Khi xảy ra sạt lở đường, cơ quan chức năng không thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện nên đã làm hàng chục xe ô tô khách, ô tô tải chạy tuyến Điện Biên – Lai Châu, Mường Tè – Lai Châu và hàng trăm xe máy lưu thông trên tuyến đường này ùn tắc.

Thuyền máy tự chế… hốt bạc!

Ngay sau khi sạt lở, tắc đường, hàng chục thuyền máy tự chế của người dân xã Lê Lợi (Sìn Hồ) và thị xã Mường Lay (Điện Biên) đã có mặt rất “nhanh nhậy” ở hai đầu điểm sạt, sụt để chở khách. Do hành khách gặp khó khăn, các lái thuyền buộc mỗi hành khách phải chi trả 50 nghìn đồng/1 người và 100 nghìn đồng/một xe mô tô.

Được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Sìn Hồ đã có mặt ở hiện trường để ngăn chặn các chủ phương tiện chở khách thiếu an toàn. Việc các chủ phương tiện chở khách bằng thuyền máy tự chế là hoàn toàn tự phát. Đây là việc rất nguy hiểm bởi các chủ phương tiện không có bằng lái và các trang thiết bị đảm bảo.

Thượng tá Phạm Thúc Khảo – Phó Công an huyện Sìn Hồ cho biết: Để ngăn chặn tình huống xấu có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Sìn Hồ sẽ cắm chốt ở đây để ngăn chặn không cho các chủ phương tiện chở khách tự phát. Đồng thời thông báo với cơ quan chức năng hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu không để cho các xe khách xuất bến chạy tuyến đường này.

Hiện nay Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Bến xe khách tỉnh thông báo cho các chủ phương tiện chạy tuyến Lai Châu – Mường Tè, Lai Châu – Điện Biên phải đi theo tuyến đường Lai Châu – Pá Uôn (Sơn La) – Minh Thắng (Tuần Giáo) – thành phố Điện Biên (Điện Biên) – Mường Tè.

Có thể bạn quan tâm