Việt Nam cũng có những đóng góp tích cực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó đại dịch khi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch và tham gia hợp tác trong chuỗi nghiên cứu, sản xuất vắc-xin dự phòng. Nước ta hiện có bốn nhà sản xuất tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc-xin phòng Covid-19, trong đó một vắc-xin đã chính thức được thử nghiệm trên người vào ngày 17-12 vừa qua.
Trên thực tế, đây mới là giai đoạn một của chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covid-19 của Việt Nam (quá trình thử nghiệm một vắc-xin mới thông thường trải qua ba giai đoạn và kéo dài khoảng một năm). Nhưng việc chính thức triển khai tiêm thử nghiệm trên người đã đánh dấu sự thành công về mặt khoa học (nghiên cứu, điều chế) cũng như có bước tiến mang tính đột phá trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Nếu thành công thì đây sẽ là "vũ khí" quan trọng để ứng phó đại dịch đang hoành hành tại rất nhiều nước trên thế giới làm khoảng 75 triệu người mắc và 1,6 triệu người chết. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự thành công này để trong tương lai không xa (cuối năm 2021) Việt Nam sẽ có vắc-xin phòng, chống Covid-19 được sản xuất trong nước, tiết kiệm được nguồn ngoại tệ và có thể xuất khẩu.
Với một lộ trình không thể rút ngắn hơn, vắc-xin phòng dịch là chuyện của tương lai. Nhiệm vụ trước mắt vẫn là tập trung cao độ kiểm soát tình hình dịch trong nước khi thời điểm này đang là giai đoạn cao điểm của dịch. Bài học bùng phát dịch ở TP Ðà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… cho thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chính vì vậy, tất cả các bộ, ngành, địa phương không được lơ là, mất cảnh giác, cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quản lý của mình; tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, người nhập cảnh.
Trong bối cảnh rất đông người Việt Nam từ các vùng dịch về nước, nguồn bệnh từ người nhập cảnh hợp pháp là nguy hiểm nhất… bởi vậy các chuyến bay đưa công dân về nước cần bảo đảm tuyệt đối an toàn; đồng thời tổ chức cách ly, giám sát sức khỏe người nhập cảnh đúng hướng dẫn… Trong quá trình triển khai, các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát lại quy định, quy trình, có chế tài mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid- 19, tất cả các biện pháp phòng, chống dịch đã có đầy đủ; được tập huấn trực tiếp, quán triệt tỉ mỉ đến tận các cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, chính quyền địa phương các cấp phải chủ động, trách nhiệm hơn.
Các chuyên gia dịch tễ cảnh báo, bây giờ đang là thời điểm thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp bùng phát, triệu chứng của một số bệnh đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà... có thể làm nhầm, bỏ sót, mất cảnh giác với dịch Covid-19. Do vậy, trong khi chờ có vắc-xin để tiêm phòng bảo vệ sức khỏe, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp dự phòng mà cơ quan chuyên môn, Bộ Y tế khuyến cáo cũng như các quy định của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia, cũng như của các cấp, các ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch. Hơn lúc nào hết, cần tuân thủ nghiêm các biện pháp theo thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả không chỉ bảo đảm thành công trong cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm này mà còn giúp hỗ trợ trực tiếp công cuộc phát triển kinh tế, ổn định xã hội trong bối cảnh cả thế giới đang lao đao trước đại dịch.