Kỳ vọng ở sức trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

NDO - Trong 2 ngày 15 và 16/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với sự tham gia của 441 đại biểu, đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên đến từ 116 cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại diện lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội nghe các ý kiến thảo luận, góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn các cấp đã đạt được nhiều kết quả và dấu ấn trên các mảng công tác, tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là người bạn đồng hành của thanh, thiếu nhi, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Thành đoàn tập trung xây dựng thế hệ thanh niên thành phố giàu lòng yêu nước, yêu thành phố; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng thực hành xã hội và ý chí lập thân, lập nghiệp; phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 với 59 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí. Đồng chí Phan Thị Thanh Phương tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đề ra 5 đề án trọng điểm giai đoạn 2022-2027 với các chủ đề: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi giai đoạn 2022-2030; Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đánh giá cán bộ Đoàn - Hội - Đội; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn - Hội - Đội; Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên thành phố giai đoạn 2022-2030.

Đại hội xác định 4 chương trình trọng tâm: Huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội; Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển, đảo; Xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Trong nhiệm kỳ thực hiện 2 công trình thanh niên: Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi; Cổng dữ liệu mở thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhắc lại những chiến công, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố qua các thời kỳ và cho rằng đó là những giá trị to lớn, có ý nghĩa đối với từng chặng đường của tuổi trẻ thành phố cần được thế hệ trẻ hôm nay kế thừa và phát huy.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Đảng, Nhà nước, thành phố luôn tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy những phẩm chất tốt nhất nhằm cống hiến cho sự phát triển của thành phố cũng như đất nước.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị tổ chức Đoàn thành phố cần tiếp tục đổi mới hoạt động, trong đó chú trọng công tác tập hợp, vận động thanh niên phải phù hợp với điều kiện đặc thù của thành phố. Tuổi trẻ thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, thẩm thấu cho thanh niên những ý nghĩa quan trọng của việc học, rèn giũa các kỹ năng để phục vụ tốt hơn trong quá trình thực hiện công tác Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng, với đạo đức, tài năng, nhiệt huyết sẵn có, tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng để cùng đồng hành xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.