Sáng 16-11, Ủy ban TƯ MTTQ Việt nam tổ chức Kỷ niệm trọng thể 74 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ( 18-11-1930- 18-11-2004). Nhân dịp này, Ủy ban đã tổ chức trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 74 năm qua và nêu rõ: Trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế, động viên nhân dân nêu cao ý thức tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, phát huy mọi nguồn lực và tài năng sáng tạo hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện có kết quả sáu nội dung của cuộc vận động: phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện Quy chế dân chủ, tăng cường kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng và từng bước đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở...
Về nội dung, chương trình hoạt động của Mặt trận thời gian tới, ông Phạm Thế Duyệt đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện có kết quả Chương trình hành động của Đại hội VI MTTQ Việt Nam, đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống; cụ thể thành chương trình hành động của mỗi tổ chức thành viên, của từng Ủy ban MTTQ mỗi cấp cho sát hợp với hoàn cảnh và điều kiện của tổ chức và địa phương mình. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia tháng thi đua nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2004 và chuẩn bị mọi mặt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2005 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu với yêu cầu tăng trưởng và bền vững với chất lượng cao; nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”... Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan và các doanh nghiệp Nhà nước, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, xây dựng và triển khai đề án Mặt trận tham gia giám sát cán bộ, đảng viên và công chức ở khu dân cư, thiết thực góp phần thúc đẩy cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, triển khai việc thực hiện vai trò phản biện xã hội của Mặt trận đối với các chủ trương, chính sách, các dự án, các công trình xây dựng góp phần chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, góp phần cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính với dân. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia tích cực, có hiệu quả việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2005, Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ bảy, trước mắt là tổ chức có kết quả ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 60 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
* Nhân dịp này, Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức trao Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2004. Trong số 302 tác phẩm báo chí của các cơ quan thông tấn báo chí ở TƯ và địa phương tham gia dự giải, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã quyết định tặng năm giải A tập thể, cá nhân là : Ban Chính trị –xã hội báo Nhân Dân; Ban Thời sự và Ban thể thao – giải trí- thông tin kinh tế ( Đài Truyền hình Việt Nam), Ban Thời sự và Ban Văn hóa-xã hội ( Đài TNVN), Phòng ảnh thời sự –chính trị- ngoại giao ( TTXVN) , Tạp chí Mặt trận và hoạ sĩ Tiến Vượng, tác giả biểu trưng và tranh cổ động Đại hội VI MTTQ Việt Nam và trao ba giải B tập thể. Ủy ban TƯ MTTQ Việt cũng đã trao năm giải A cho các tác phẩm: “Nhân danh ai” của H Linh Níê ( Đác lắc); “ Người gieo chữ giữa đại ngàn “ của Việt Yên- Đại đoàn kết; “Chuyện kể về người du kích Năm A” của Trần Đăng Khoa, Đài PTTH Khánh Hòa; “ Nối vòng tay lớn “ , Ban thể thao-giải trí- thông tin kinh tế , Đài Truyền hình Việt Nam; “Xuất khẩu rác lấy đô la” của Đình Hưng, Đài PTTH Đồng Nai. Ngoài ra, BTC còn trao bảy giải B ( trong đó bài “ Mưu toan khuấy động cuộc sống bình yên" của nhóm phóng viên báo Nhân Dân đạt giả B), trao 10 giải C ( trong đó báo Nhân Dân có hai bài đạt giải C là bài “Sôi động cuộc sống ở khu dân cư" của tác giả Lê Hoàng ; “ Một đêm thức cùng Giàng Chứ Sớ" của Dương Thuấn ) và 12 giải khuyến khích ( Báo Nhân Dân có hai bài được trao giải khuyến khích).