Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống LLVT Quân khu 3

• Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng nhất lên lá cờ truyền thống của Quân khu 3. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng nhất lên lá cờ truyền thống của Quân khu 3. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Ngày 28-10, tại TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (31-10-1945 - 31-10-2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự Lễ kỷ niệm, có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Đại tướng: Nguyễn Quyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu; các bộ, ngành Trung ương.

Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 3 đọc diễn văn ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với những đóng góp to lớn, xứng đáng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây đắp nên truyền thống cách mạng vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng". Đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trong thời gian tới của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, không để bất ngờ trước mọi tình huống.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng lên lá cờ truyền thống của Quân khu.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và những chiến công to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu suốt 70 năm qua. Sau khi phân tích tình hình và nhiệm vụ mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 3 tập trung xây dựng các đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở để xây dựng Quân khu vững mạnh toàn diện. Quán triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm; duy trì, bảo vệ môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân khu ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Xây dựng LLVT Quân khu chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tiễn chiến đấu, với các phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại bảo vệ Tổ quốc… Làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, làm tốt công tác hậu phương quân đội, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Có thể bạn quan tâm