Ðọc diễn văn tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nương, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, nhấn mạnh: Sự kiện Bác Hồ trở về nước ngày 28-1-1941 tại Pác Bó - Cao Bằng là dấu ấn lịch sử quan trọng, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam. Việc chọn Pác Bó là "Căn cứ địa kháng chiến thời kỳ bí mật" trong giai đoạn 1941 - 1945 thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bởi Pác Bó thật sự là mảnh đất hàm chứa đủ ba nhân tố: "Thiên thời - địa lợi - nhân hòa". Từ Pác Bó - Cao Bằng, ánh sáng cách mạng đã lan ra cả nước, tạo dựng nền tảng cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945, giải phóng dân tộc, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này, một lần nữa để chúng ta thấy rõ hơn sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tạo nguồn lực tinh thần to lớn, động viên nhân dân các dân tộc Cao Bằng đẩy nhanh công cuộc đổi mới, xây dựng vùng đất biên cương địa đầu Tổ Quốc phát triển về mọi mặt.
Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, tràn đầy sắc mầu văn hóa các dân tộc miền núi phía bắc bằng màn kịch múa sử thi "Ngược dòng lịch sử" mang nội dung tái hiện cuộc đời hoạt động của Bác Hồ kể từ ngày về Pác Bó, tình cảm của nhân dân các dân tộc đối với vị lãnh tụ kính yêu, với sự tham gia biểu diễn của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên Ðoàn nghệ thuật Cao Bằng, Ðoàn ca múa quân đội và Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.
Trước đó, sáng 21-1, các đại biểu về dự buổi lễ cùng đông đảo nhân dân, đoàn viên, thanh niên thị xã Cao Bằng đã làm lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại tượng đài Bác và hành hương về nguồn, dâng hương báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong Khu di tích lịch sử Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng), tham gia cuộc giao lưu "Theo chân Bác" ở trung tâm huyện Hà Quảng.