Ngày 25- 2, tại Hội trường Ba Ðình, Bộ Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2005) và quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thủ tướng Phan Văn Khải dự và phát biểu ý kiến.
Dự lễ kỷ niệm có: nguyên Tổng Bí thư: Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh; Thủ tướng Phan Văn Khải đại diện các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế và đông đảo các thế hệ thầy thuốc, những người hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân (CS BVSKND).
Diễn văn của Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến ôn lại truyền thống vẻ vang quá trình 60 năm thành lập và trưởng thành của ngành y tế cách mạng Việt Nam và 50 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Trong thời gian đó, nhờ sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, sự hợp tác của các ngành, nhất là sự đóng góp to lớn của cán bộ ngành y tế, sự nghiệp CS BVSKND đã thu được những thành quả đáng kể. Các chỉ tiêu sức khỏe của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nước ta đã thanh toán được bại liệt, khống chế được uốn ván sơ sinh, sởi, ho gà, bạch hầu; tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã đạt 71 tuổi. Nhìn chung nước ta đã đạt các chỉ tiêu tổng quát về sức khỏe. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tiến hành chủ động, nhiều bệnh dịch nguy hiểm được khống chế, đẩy lùi, như: tả, dịch hạch, sốt rét..., đặc biệt năm 2003, ngành y tế đã khống chế thành công bệnh SARS, thành công này đã nâng cao vị thế và uy tín của ngành y tế Việt Nam trên trường quốc tế. Toàn ngành tích cực thực hiện Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2001 - 2010. Hệ thống khám, chữa bệnh đã được nâng cấp, nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị được áp dụng thành công và phổ biến ở nước ta. Các trung tâm y tế chuyên sâu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế bước đầu phát huy tốt vai trò đầu ngành trong các lĩnh vực y học kỹ thuật cao. Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh theo hướng ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật y tế tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được sử dụng trong chẩn đoán, điều trị, sản xuất dược phẩm mới và sản xuất một số loại vaccine và sinh phẩm. Ngành dược tiếp tục phát triển, bảo đảm cung ứng thường xuyên và đủ thuốc thiết yếu có chất lượng đến người dân... Góp phần làm nên những trang sử vẻ vang và thành tích đáng tự hào của ngành y tế Việt Nam là công lao của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên y tế trong cả nước.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đánh giá cao những đóng góp ngành y tế đã đạt được trong 60 năm qua, nhất là 50 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong công tác CS BVSKND. Nhân dịp này Thủ tướng Phan Văn Khải cũng thay mặt Chính phủ Việt Nam cảm ơn Chính phủ các nước, các tổ chức phi quốc tế trong thời gian qua đã dành sự giúp đỡ, hỗ trợ ngành y tế Việt Nam. Ðồng thời Thủ tướng cũng chỉ ra một số vấn đề mà ngành y tế cần thực hiện, khắc phục trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa công tác CS BVSKND, đưa ngành y tế Việt Nam ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới (toàn văn bài phát biểu đăng số báo ra hôm nay).
Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2004 tặng 16 đơn vị. Bộ Y tế cũng tặng Cờ thi đua năm 2004 cho 71 đơn vị.
* Ngày 25-2, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với hơn 300 cán bộ, công nhân viên, y sĩ, bác sĩ thuộc các thế hệ, để ôn lại truyền thống 50 năm ngành y tế. Trong dịp này, ngành y tế Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, chào mừng Ngày truyền thống của ngành như: Hội thi điều dưỡng viên và nữ hộ sinh thanh lịch lần thứ nhất - 2005, Hội diễn văn nghệ toàn ngành, với sự tham dự của 180 diễn viên thuộc 17 đơn vị. Ðoàn thanh niên Bệnh viện Ða Khoa tỉnh còn phối hợp Trung tâm y tế huyện Ðác Ðoa tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 560 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo tại 15 làng của xã Ðác Sơ Mei.
* Sáng 25-2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam và 46 năm Ngày thầy thuốc Bộ đội Biên phòng.
Từ lúc mới thành lập, toàn lực lượng chỉ có 10 y, bác sĩ, đến nay Bộ đội Biên phòng đã có hai nghìn y sĩ, bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi. Ngoài việc bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, Bộ đội Biên phòng còn tổ chức 80 phòng khám bệnh quân dân phối hợp, cử y sĩ, bác sĩ đến làm nhiệm vụ tại 481 bản, xã biên giới; tham gia tiêm chủng mở rộng cho bốn triệu lượt cháu; hằng năm khám, cấp thuốc chữa bệnh cho hơn 15 nghìn lượt người là đồng bào các dân tộc thiểu số ở biên giới, hải đảo. Ngoài ra, quân y Bộ đội Biên phòng còn tham gia tích cực các chương trình của Bộ Y tế ở các xã biên giới.
* Sáng 25-2, Trung tâm y tế quận Ngô Quyền (Hải Phòng) tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Nhà nước trao tặng. Nhiều năm qua, Trung tâm hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra như chủ động phòng, chống dịch; làm tốt việc tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, đạt thành tích xuất sắc trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số. Ðội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm thường xuyên được nâng cao trình độ, không để xảy ra tai biến đáng tiếc trong điều trị. Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Trung tâm được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
* Ngày 24-2, ngành y tế Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam và biểu dương điển hình tiên tiến trong các năm 1999-2004. Nhân dịp này, ngành cũng đón nhận Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể, cá nhân.
* Ngành y tế Bắc Giang vừa tổng kết phong trào thi đua năm 2004, phát động thi đua trong toàn ngành lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2005 với chủ đề: Nâng cao y đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Năm 2005, ngành y tế Bắc Giang phát động thi đua trong toàn ngành với chủ đề: Ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao y đức, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 100% các đơn vị trong ngành đã đăng ký thi đua nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện nghiêm quy chế bệnh viện, nâng cao tinh thần phục vụ hết lòng vì người bệnh; cải cách thủ tục hành chính, giảm thủ tục phiền hà cho dân, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên.
* Chiều 25-2, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Y tế trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho giáo sư Hoàng Thủy Long, nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 40 năm công tác trong chuyên ngành dịch tễ, giáo sư Hoàng Thủy Long tham gia và chủ trì gần một trăm công trình nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực vi sinh học, truyền nhiễm, miễn dịch... Ðáng chú ý, trong công tác phòng chống bệnh SARS, giáo sư là người trực tiếp điều hành việc nắm bắt tình hình, phát hiện sớm bệnh, xây dựng kỹ thuật chẩn đoán căn nguyên, từ đó đưa ra các biện pháp phòng, chống khống chế thành công căn bệnh này.