ND - Ngày 17-5, Binh đoàn Hương Giang tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống (17-5-1974 - 17-5-2009) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất do Nhà nước trao tặng.
Ðến dự, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ðại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; các tướng lĩnh, sĩ quan đại diện Bộ Tổng tham mưu, các tổng cục, nhà trường, các đơn vị bạn; lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên.
Binh đoàn Hương Giang là binh đoàn chủ lực, cơ động chiến lược được thành lập đầu tiên ở chiến trường miền nam trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Binh đoàn đã tham gia chiến dịch giải phóng Thượng Ðức, mở tung cánh cửa phía tây Ðà Nẵng tham gia và giành thắng lợi trong chiến dịch giải phóng Huế - Ðà Nẵng, giải phóng vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975, binh đoàn là đơn vị đầu tiên tiến vào Dinh Ðộc lập, bắt gọn bộ máy chính quyền ngụy Sài Gòn, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Tô đẹp truyền thống "Thần tốc, táo bạo, quyết thắng", binh đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp cách mạng Cam-pu-chia và Lào; bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, binh đoàn luôn quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Ðảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 8 (khóa X); xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó, lấy nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ then chốt. Binh đoàn tích cực tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng quan hệ đoàn kết quân dân.