Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh nhà cách mạng Lê Hồng Sơn

Ðồng chí Lê Hồng Sơn tên thật là Lê Văn Phan, sinh ngày 29-6-1899 tại làng Xuân Hồ, tổng Xuân Liễu (nay xã Xuân Hòa, huyện Nam Ðàn, Nghệ An) trong một gia đình nhà nho nghèo có tinh thần yêu nước. Theo tiếng gọi cứu nước của Cụ Phan Bội Châu, tháng 2-1920, Lê Hồng Sơn cùng Hồ Tùng Mậu và nhiều thanh niên ưu tú ở Nghệ An đã sang Lào, Thái-lan hoạt động cách mạng. Năm 1923, Lê Hồng Sơn cùng một số đồng chí khác sáng lập ra "Tâm tâm xã". Tháng 6-1924, Lê Hồng Sơn tham gia hỗ trợ Phạm Hồng Thái ném bom mưu sát Méc-lanh, Toàn quyền Pháp ở Ðông Dương... Ðến năm 1925, Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội được thành lập, Lê Hồng Sơn là một trong những người đầu tiên tham gia hội này. Lê Hồng Sơn còn là thành viên của nhóm "Cộng sản đoàn", hạt nhân của tổ chức Ðảng Cộng sản sau này do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo. Khi Nguyễn Ái Quốc ra Báo Thanh niên, Lê Hồng Sơn được giao phụ trách ấn loát và tham gia viết bài cho báo, đồng thời làm giảng viên các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Sau ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930, đồng chí Lê Hồng Sơn đã tham gia tuyên truyền các văn kiện của Ðảng xuống cơ sở, tiếp tục hoạt động trong chi hội Việt Nam của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Ðông. Tháng 9-1932, Lê Hồng Sơn bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt và giao cho thực dân Pháp ở Ðông Dương giam ở nhà lao Vinh (Nghệ An), Tòa án Nam Triều tại Nghệ An kết án tử hình. Ngày 20-2-1933, thực dân Pháp đưa Lê Hồng Sơn về xử bắn tại quê nhà.

Ðể tri ân nhà cách mạng tiền bối Lê Hồng Sơn, UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa, nhà truyền thống nhà cách mạng tiền bối Lê Hồng Sơn tại xã Xuân Hòa, quê hương của ông. 

Có thể bạn quan tâm