Lạm phát cao nhất trong 13 tháng qua
Cục Thống kê Malaysia hôm qua thông báo, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 vừa qua tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong 13 tháng qua, cao hơn mức tăng 2,7% trong tháng 2 vừa qua, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, nhà đất và chi phí vận tải tăng.
Trong đó, nhóm hàng tăng giá mạnh nhất là lương thực và đồ uống với mức tăng 4,9%. Giá nhà đất và giá dịch vụ công cộng tăng 1,4%. Thành phần tăng lớn thứ ba trong chỉ số giá tiêu dùng của tháng 3 là chi phí vận tải, tăng 0,8%.
Tuy mức lạm phát 2,8% thấp hơn mức dự đoán 3% của các nhà phân tích, nhưng các nhà kinh tế cho rằng nó sẽ khiến Ngân hàng Trung ương Malaysia gặp khó khăn hơn trong việc cắt giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế.
Nhà kinh tế Gundy Cahyadi đang làm việc cho công ty IDEAglobal tại Singapore nói: "Tôi không cho rằng Ngân hàng Trung ương Malaysia sẽ cắt giảm lãi suất. Nền kinh tế Malaysia có vẻ yếu đi trong năm nay so với năm ngoái, nhưng với nguy cơ lạm phát vẫn khá lớn, việc cắt giảm lãi suất có thể làm tình hình xấu thêm".
Từ tháng 4 – 2006 đến nay, Ngân hàng Trung ương Malaysia giữ lãi suất không đổi ở mức 3,5%. Cuộc họp gần nhất sắp tới của Ngân hàng Trung ương Malaysia để bàn về vấn đề lãi suất là vào ngày 29 – 4 này.
Ngân hàng Trung ương Malaysia đã tăng mức dự đoán lạm phát của nước này trong năm nay lên 2,5 – 3%, cao hơn mức lạm phát 2% của năm 2007, do giá hàng hóa trên thế giới tăng.
Theo Tập đoàn Kinh doanh Oxford (OBG) của Anh - tập đoàn nghiên cứu và xuất bản hàng đầu thế giới, một trong những nhân tố chính khiến Ngân hàng Trung ương Malaysia phải tăng mức dự đoán lạm phát là đồng ringgit đã tăng giá 5% so với đồng USD trong năm 2007 khiến hàng nhập khẩu vào Malaysia trở nên đắt hơn nhiều. OBG cho biết, tính từ năm 2005 đến nay, đồng ringgit đã tăng giá 19%.
Tăng trưởng kinh tế sẽ chỉ giảm nhẹ
Trong báo cáo hàng năm công bố vào tháng trước, Ngân hàng Trung ương Malaysia đã điểu chỉnh giảm mức dự đoán tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay xuống còn 5 – 6% so với mức dự đoán đưa ra trước đó là 6 – 6,5%. Năm 2007, Malaysia đạt tăng trưởng kinh tế 6,3%, mức cao nhất trong ba năm qua.
Trong năm 2007, Malaysia đạt tăng trưởng kinh tế 5,7% trong nửa đầu năm, 6,6% trong quý 3 và 7,3% trong quý 4.
Tiến sĩ Mohamed Ariff, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu kinh tế Malaysia (MIER) hôm nay cho biết: "Đến nay, tăng trưởng kinh tế của Malaysia chỉ bị tác động nhỏ từ sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế toàn cầu".
Ông nhấn mạnh, tăng trưởng của Malaysia vẫn ở mức cao do giá hàng hóa cao, chi tiêu cho đầu tư và tiêu dùng tư nhân cũng ở mức cao.
Ông Mohamed Arff cho biết, kết quả khảo sát của MIER cho thấy, niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường Malaysia không suy giảm trong quý 1 năm nay.
Cũng có quan điểm tương tự, trong Báo cáo: Malaysia 2008 dựa trên các cuộc nghiên cứu và phỏng vấn các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách, OBG đưa ra nhận định Malaysia có khả năng chống chọi với sự suy giảm kinh tế toàn cầu nhờ nhu cầu trong nước tăng. Chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư trong nước là thành phần đóng góp phần lớn cho sự tăng trưởng mạnh của nước này vào năm ngoái.
Giám đốc chi nhánh OBG tại Malaysia Laura Herrero cho biết, chi tiêu cho tiêu dùng của khu vực tư nhân Malaysia tăng khoảng 11% trong năm 2007, cao hơn mức tăng 7,1% trong năm 2006.
Bà Laura Herrero cho rằng, trong khi sự suy giảm kinh tế toàn cầu đã dẫn tới những điều chỉnh về triển vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Malaysia, nhưng nền kinh tế nước này vẫn đủ khả năng phục hồi để vượt qua sự suy giảm này.
Bà nói: Tuy sự suy giảm của tăng trưởng kinh tế toàn cầu là một mối lo ngại, nhưng hầu hết các nhà phân tích mà chúng tôi tham khảo ý kiến đều bày tỏ lạc quan rằng Malaysia có khả năng "chống chọi" với "cơn bão" này, với dẫn chứng là nước này đã đạt tăng trưởng kinh tế trong ba năm liên tiếp cho dù kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp giảm. Tuy nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu của Malaysia sẽ bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của kinh tế toàn cầu đặc biệt là sụt giảm của kinh tế Mỹ - được coi là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia, nhưng Malaysia là nước xuất khẩu ròng các mặt hàng dầu cọ, khí đốt và xăng, và cả ba mặt hàng này dự kiến đều mang lại cho Malaysia nguồn thu lớn do giá tăng vọt trên thị trường thế giới năm 2008.
Theo OBG, các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài, trong đó có Ngân hàng Phát triển châu Á, Liên hợp quốc, cũng đã hạ mức dự đoán tăng trưởng kinh tế của Malaysia xuống mức tương tự 5 – 6 % mà Ngân hàng Trung ương Malaysia đã đưa ra.