Kinh nghiệm huy động sức dân ở xã Ka Đô, Lâm Đồng

Xã Ka Đô có những gia đình khá giả luôn luôn nhiệt tình đi đầu đóng góp công sức và tiền của xây dựng quê hương. Nhiều hộ chưa thoát khỏi khó khăn, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số, vẫn sẵn sàng góp công, góp sức vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Chúng tôi về Ka Đô, vùng quê trù phú phía nam dòng Đa Nhim, nơi từng là một xã nghèo của huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Qua khỏi cây cầu thép, sang sông là đã gặp vùng quê cách mạng kiên trung một thời. Xe bon êm ru trên con đường thảm nhựa xuyên qua bát ngát mầu xanh của những cánh đồng rau nối liền nhau không dứt. Từ một vùng cư dân thuần nông, Ka Đô hôm nay đã khoác trên mình một tấm áo mới mang dáng vẻ khang trang của một phố thị giữa vùng thôn quê trong thời đổi mới, phát triển.

Bí thư Đảng ủy xã Dương Văn Sự khẳng định: "Khi ý Đảng, lòng dân là một thì chẳng có gì là không thể làm được!" Điều đó thật đúng, và ở Ka Đô, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cái điều mà ông Sự đã nói một cách chắc nịch như thế.

Phó Chủ tịch UBND xã Ka Đô Nguyễn Khánh Chỉnh  vui vẻ cho biết: Xã chúng tôi vừa xây dựng khu chợ trung tâm rộng hơn 7.000 m2, thiết kế khá hiện đại. Chợ có hai khu với 345 quầy hàng các loại. Kinh phí xây dựng chợ theo dự toán khoảng 7,2 tỷ đồng, tất cả đều là của nhân dân đóng góp. Hiện tại, xã đã huy động được 5,6 tỷ đồng, số còn lại dân sẽ góp đủ khi chợ hoàn thành vào đầu năm 2008. Sáu năm về trước, người dân Ka Đô cũng đã tự góp 250 triệu đồng để xây dựng ngôi chợ tạm thời mà hiện tại vẫn đang sử dụng.

Anh Hoàng Văn Liệu - một tiểu thương ở thôn Nghĩa Hiệp I đã góp 60 triệu đồng xây chợ mới, anh nói: Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương của lãnh đạo xã, tiền của mình bỏ ra nhưng lợi ích lại phục vụ chính mình và bà con trong xã mà.  

Nhưng có một điều lạ là không phải đợi đến bây giờ mà từ lúc đời sống kinh tế chưa mấy khá giả, bà con của xã nghèo hồi đó vẫn tích cực hưởng ứng lời vận động của thôn, của xã trong đóng góp xây dựng quê hương. Lãnh đạo xã kể rằng, gần hai mươi năm trước, khi Ka Đô mới được tách ra từ xã Quảng Lập, những người nông dân hồi đó chỉ sống bằng nghề trồng mía đã tự nguyện góp mỗi nhà một tạ đường để kéo điện về làng. Chính nhờ sự nhiệt tình đó mà đến nay cả xã đều có điện sử dụng. Sự đóng góp một lượng vốn lớn để xây chợ trung tâm là một "kỷ lục" trong huy động sức dân ở một vùng quê thuần nông để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, Ka Đô cũng đã trở thành một hình mẫu đáng ghi nhận của tỉnh Lâm Đồng...

Trước năm 2000, để vào được trung tâm xã trong mùa mưa lũ rất vất vả. Giá trị của cây rau thương phẩm cũng giảm đi rất nhiều vì phải gánh chịu hậu quả của đường sá khó khăn. Chỉ sau mấy năm, giao thông ở Ka Đô đã hoàn toàn được cải thiện. Trục đường chính xuyên suốt từ quốc lộ 27 vào đã nối liền vùng quê này cùng các xã phía hai bờ dòng sông Đa Nhim. Hệ thống đường nhựa và đường rải đá cấp phối đã phủ kín chín thôn. Tất cả những con đường ấy đều được làm nên từ tiền của và sức lực của nhân dân đóng góp. Dân Ka Đô còn sẵn sàng hiến đất, góp công lao động để làm đường và mỗi năm còn tự nguyện góp thêm 200 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng.

Hệ thống trường học từ nhà trẻ đến THCS cũng được xây dựng khang trang vào loại bậc nhất huyện Đơn Dương. Các trường học đều được chọn đặt ở những vị trí có không gian đẹp và thuận lợi, được xây dựng kiên cố đạt chuẩn. Tất cả các cơ sở đó cũng được dựng nên từ mồ hôi, công sức và sự nhiệt tâm đóng góp của những người nông dân chuyên nghề trồng rau.

Đầu năm này, HĐND xã cũng mới ban hành nghị quyết làm mới tuyến đường chính rộng 10 m, dài 2 km từ thôn Nghĩa Hiệp 2 tới ngã ba khu công nghiệp Ka Đô, với chủ trương dân hiến đất và đóng tiền để làm. Theo dự kiến, sẽ thu khoảng 5.000 m2 đất, chủ trương này được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Bài học thành công của Ka Đô trong công tác huy động sức dân chính là sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, sự công khai minh bạch của đội ngũ cán bộ và cuối cùng chính là sức thuyết phục của hiệu quả kinh tế - xã hội do các công trình mang lại đối với mỗi người dân và quê hương. Bí thư Đảng ủy Dương Văn Sự nói rằng, khi bắt tay vào công việc, cấp ủy và chính quyền địa phương cũng gặp không ít khó khăn, cả hệ thống chính trị của xã phải tiến hành những đợt tuyên truyền, vận động có trọng tâm, trọng điểm để tạo được sự nhất trí của nhân dân đối với các nghị quyết, chương trình hành động. Những chương trình đã đề ra được nhân dân ủng hộ. Mọi khoản thu chi phải hết sức rõ ràng, công khai, minh bạch. Điều hết sức quan trọng là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động.

"Công khai, dân chủ ở cơ sở" hay "đảng viên, cán bộ gương mẫu đi trước" là những cụm từ đã được nói nhiều, ở xã vùng rau Ka Đô này. Chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến sức sống của những ngôn từ ấy trong thực tiễn sinh động, cụ thể. Muốn huy động được sức dân thì điều tiên quyết là được sự ủng hộ của lòng dân. Ka Đô thành công vì đã làm được điều đó.

Có thể bạn quan tâm