Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, kim ngạch xuất khẩu năm 2013 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã tăng 7,9% đạt 2,21 nghìn tỷ USD. Trong cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 7,3% đạt 1,95 nghìn tỷ USD.
Mức thặng dư thương mại năm 2013 của Trung Quốc dừng ở mức 259.75 tỷ USD, tăng 12,8% so với năm 2012. Như vậy, tổng kim ngạch thương mại của toàn Trung Quốc năm 2013 đã đạt 4,16 nghìn tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2012 và gần đạt được mục tiêu 8% mà chính phủ nước này đã đặt ra.
Cũng theo Tổng cục Hải quan, Liên minh châu Âu (EU) hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Tiếp theo đó là Mỹ, ASEAN, Hồng Công và Nhật Bản. Trong đó, chỉ tính riêng EU, Mỹ và Nhật Bản đã chiếm tới 33,5% tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc.
Mặc dù hiện Mỹ chưa công bố các số liệu thống kê năm 2013 của họ nhưng người phát ngôn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc Zheng Yuesheng cho rằng “dường như Trung Quốc đã chiếm vị trí của Mỹ để trở thành nước có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới”.
Trong khi kim ngạch thương mại năm 2013 của Trung Quốc có sự tăng trưởng đáng ghi nhận, thì tình hình kinh tế của nước này không được khả quan như vậy. Tháng trước, báo chí Trung Quốc dẫn một báo cáo của chính phủ cho biết mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này năm 2013 chỉ đạt 7,6%, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Mức tăng trưởng này còn thấp hơn mức 7,7% của năm 2012 và là mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua.