Kiên Giang: Tìm kiếm, quy tập 2.104 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

NDO - Từ năm 2001 đến nay, Đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 2.104 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Riêng trong mùa khô 2022-2023, Đội K92 tìm kiếm được 24 hài cốt, đã đưa nước về nước 11, còn lại ở Campuchia 13 hài cốt.
0:00 / 0:00
0:00
Thành viên Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang thắp hương phần hài cốt liệt sĩ do Đội K92 tìm kiếm, quy tập trên nước bạn Campuchia.
Thành viên Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang thắp hương phần hài cốt liệt sĩ do Đội K92 tìm kiếm, quy tập trên nước bạn Campuchia.

Từ 30/5 đến 2/6, Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đang thực hiện nhiệm vụ cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đang đóng quân, thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Koh Kong và Kampot (Campuchia).

Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang đến thăm Tổ công tác Đội K92 đang thực hiện nhiệm vụ tại ấp Cham Vênh, xã Park Khlon, huyện Mần Đôn Shi Ma, tỉnh Koh Kong; thăm Tổ công tác Đội K92 thực hiện nhiệm vụ tại ấp Tro Peng Wei, xã Chhuk, huyện Chhuk, tỉnh Kampot.

Kiên Giang: Tìm kiếm, quy tập 2.104 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K92 làm nhiệm vụ tại Campuchia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung và đoàn công tác nắm tình hình nơi ăn, chỗ nghỉ, điều kiện sinh hoạt của Đội K92, chia sẻ nỗi khó khăn, vất vả, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ… Đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn của các đồng chí Đội K92.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung lưu ý: Đội K92 tiếp tục quán triệt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng và cao cả, qua đó cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiên Giang: Tìm kiếm, quy tập 2.104 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng quà lực lượng chức năng của Campuchia đã hỗ trợ Đội K92 trong thực hiện các nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu Đội K92 tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn, đẩy mạnh công tác đối ngoại để có thêm thông tin mộ liệt sĩ, từ đó đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K92 tiếp tục làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân nước bạn, góp phần xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia.

Thượng tá Trần Quang Thuận, Chính trị viên Đội K92, cho biết hiện đơn vị có 50 đồng chí và 4 cán bộ dẫn đường, chia thành 2 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Koh Kong và Kampot. Dù điều kiện thực hiện nhiệm vụ ở địa hình rừng núi hết sức khó khăn, hiểm trở, thiếu thông tin mộ liệt sĩ… nhưng tập thể cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Kiên Giang: Tìm kiếm, quy tập 2.104 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia ảnh 3
Thành viên Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang thắp hương hài cốt liệt sĩ do Đội K92 tìm kiếm, quy tập trên nước bạn Campuchia.

Từ năm 2001 đến nay, Đội K92 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 4 tỉnh Kep, Kampot, Koh Kong, Preah Shihanuok (Campuchia), trong đó địa bàn trọng điểm là tỉnh Kampot. Kết quả là, đã tìm kiếm, quy tập được 2.104 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia; riêng trong mùa khô 2022-2023, Đội K92 tìm kiếm được 24 hài cốt, đưa nước về nước 11 hài cốt, còn lại ở Campuchia 13 hài cốt.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các doanh nghiệp đi cùng đoàn đã tặng tiền, quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và các lực lượng nước bạn đã hỗ trợ Đội K92 thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua.