Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

NDO - Giai đoạn 2017-2022, Hội Cựu Chiến binh các cấp đã tích cực thu thập gần 185.000 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiếp nhận, thẩm định hơn 16.500 phiếu có thông tin nơi chôn cất liệt sĩ, cung cấp các đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030.
Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030.

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) phối hợp Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2017-2022; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030.

Đồng chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia 515; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh: Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 đã đạt được kết quả khá toàn diện, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo; trên từng mặt, từng nội dung phối hợp; có nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, nhất là đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng chí, đồng đội của tổ chức hội, hội viên và cựu chiến binh các cấp; khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả đối với nhiệm vụ có ý nghĩa thiêng liêng, cao cả này trong thời gian qua.

Theo đó, giai đoạn 2017-2022, Ban chỉ đạo quốc gia 515 với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban chỉ đạo 515 các cấp, cấp ủy, chính quyền các địa phương và Hội Cựu Chiến binh các cấp đã quán triệt thực hiện nghiêm túc; tổ chức triển khai thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; rà soát, hoàn thiện hơn 900.000 hồ sơ danh sách liệt sĩ; phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Hội Cựu Chiến binh các cấp đã tích cực thu thập gần 185.000 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiếp nhận, thẩm định hơn 16.500 phiếu có thông tin nơi chôn cất liệt sĩ, cung cấp các đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; vận động gần 3.000 lượt Cựu chiến binh phối hợp khảo sát, xác minh, dẫn đường và tham gia hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các cấp Hội, hội viên và Cựu chiến binh đã thu thập, báo tin gần 8.000 mộ đến gia đình liệt sĩ; giúp đỡ gia đình di chuyển hài cốt liệt sĩ và phối hợp tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ bảo đảm chu đáo, trọng thể, ý nghĩa. Từ năm 2017-2022, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 10.000 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường cho biết, trong những năm tới, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin có những thuận lợi cơ bản, song còn nhiều khó khăn, như: thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ít dần; Cựu chiến binh biết nơi chôn cất liệt sĩ thì sức khỏe ngày càng giảm; yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đặt ra ngày càng cấp thiết.

Thực tiễn đó đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cấp Hội, hội viên và Cựu chiến binh cần tiếp tục, phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cấp Hội, hội viên và Cựu chiến binh cần tiếp tục, phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường

Trong đó, cần tiếp tục phối hợp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các cấp đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, các cấp Hội, hội viên và Cựu chiến binh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị quân đội với các cấp Hội Cựu chiến binh thu nhập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; hoàn thành cơ bản rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan, nhằm trao đổi, chia sẻ, cung cấp, tiếp nhận thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh; ứng dụng công nghệ và các công cụ tiên tiến phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.