Thông tin “gần 8.000 công ty ở Bình Dương đăng ký ngưng hoạt động chờ ngày giải thể" là không chính xác

NDO - Liên quan thông tin "gần 8.000 công ty ở Bình Dương đăng ký ngưng hoạt động chờ ngày giải thể" được lan truyền trên mạng gần đây, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức chiều 4/4, các ngành chức năng tỉnh khẳng định, đây là thông tin không chính xác.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Lai Xuân Đạt thông tin đến báo chí.
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Lai Xuân Đạt thông tin đến báo chí.

Thông tin lan truyền

Gần đây dư luận xôn xao trước thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc "gần 8.000 công ty ở Bình Dương đăng ký ngưng hoạt động chờ ngày giải thể". Thông tin được chia sẻ kèm những bình luận lo lắng cho việc làm của công nhân tại các công ty này và mong chính quyền hỗ trợ để họ tìm được việc làm.

Kiểm chứng thông tin

Liên quan thông tin trên, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, đây là thông tin không chính xác.

Theo số liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, trong quý I/2023 (tính đến ngày 15/3) thì doanh nghiệp trong nước đã đầu tư thêm 10.782 tỷ đồng, trong đó có 1.101 doanh nghiệp đăng ký mới với vốn 5.834 tỷ đồng và 239 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn 6.533 tỷ đồng.

Trong khi đó, có 20 doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giảm vốn 518 tỷ đồng và 126 doanh nghiệp giải thể với vốn 1.067 tỷ đồng. Với kết quả này, vốn đăng ký mới và tăng thêm của doanh nghiệp trong nước gấp nhiều lần so với doanh nghiệp giảm vốn, giải thể.

Cũng trong quý I/2023 (tính đến 15/3), tỉnh Bình Dương đã thu hút 437 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài; trong đó có 12 dự án FDI đăng ký mới 33 triệu USD, 6 dự án điều chỉnh tăng vốn 34 triệu USD và 27 doanh nghiệp góp vốn 381 triệu USD. Trong khi đó chỉ có 1 dự án giảm vốn 10 triệu USD.

Từ con số nêu trên, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương khẳng định thông tin lan truyền là không chính xác.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Phạm Văn Tuyên cũng cho cho rằng, thông tin gần 8.000 doanh nghiệp đăng ký ngưng hoạt động là không chính xác.

Dẫn chứng cụ thể, ông Phạm Văn Tuyên chia sẻ, tính đến cuối tháng 3/2023, tỉnh Bình Dương có 19.654 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 293 đơn vị so với cuối năm 2022.