Bác sĩ Nguyễn Ngọc Mai, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết: Năm 2011, Bệnh viện tiếp nhận 7.448 ca bệnh lý tim mạch, trong đó có 349 ca nhồi máu cơ tim, có 22 ca tử vong, một số ca phải chuyển lên tuyến trên. Trong sáu tháng đầu năm 2012, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận 1.685 ca bệnh lý tim mạch, trong đó có 118 ca nhồi máu cơ tim và ba trường hợp đã tử vong.
Do tỉnh Kiên Giang nằm cách xa TP. Hồ Chí Minh (gần 300km), nên những ca bệnh lý về tim mạch cần cấp cứu rất khó khăn khi chuyển viện. Đặc biệt đối với những ca nhồi máu cơ tim cấp thì việc tái thông mạch vành sớm sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ góp phần giảm tỷ lệ tử vong cũng như các biến chứng suy tim sau nhồi máu, mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Từ nhu cầu đó, năm 2005, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã gửi hai ê kíp bác sĩ và điều dưỡng đến Bệnh viện Chợ Rẫy tập huấn phẫu thuật tim và kỹ thuật can thiệp bệnh lý tim mạch.
Từ năm 2009, ê kíp đã triển khai điều trị thành công 247 ca. Tuy nhiên, đơn vị tim mạch can thiệp chưa được triển khai vì thiếu một số máy móc, trang thiết bị.
Quá trình chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã có đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự… để thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch. Và trong ngày 17-6, Bệnh viện đã tiến hành triển khai thành công kỹ thuật can thiệp tim mạch cho bốn ca bệnh.
Đơn vị can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đi vào hoạt động sẽ góp phần cùng các khoa khác cấp cứu bệnh lý tim mạch kịp thời, điều trị chuyên sâu bệnh lý tim mạch bằng kỹ thuật cao, giảm tỷ lệ tử vong, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh, uy tín bệnh viện, thu hút bệnh nhân từ các tỉnh lân cận và nước bạn Campuchia, góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên.