Kiên Giang: Chập điện trong đêm làm cháy rụi cửa hàng điện thoại di động

NDO - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào giữa đêm khuya, làm cháy rụi 1 cửa hàng điện thoại di động ở tỉnh Kiên Giang. May mắn, 4 người trong một gia đình thoát được ra ngoài, không thiệt hại về người.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Sáng 14/12, Ủy ban nhân dân xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cho biết cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, làm thiệt trên 2 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 14/12 ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ cửa hàng điện thoại đi động do ông Danh Minh Phụng (36 tuổi), làm chủ trong khu vực chợ Định Hòa, ấp Hòa Mỹ, xã Định Hòa. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa lan rộng bao trùm cửa hàng.

Khi phát hiện ngọn lửa, vợ chồng ông Phụng và 2 người con hoảng hốt thoát ra ngoài; đồng thời tri hô người dân xung quanh tiến hành ứng cứu.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng xã Định Hòa gồm hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ngăn chặn cháy lan; đồng thời, hỗ trợ người dân chung quanh di dời một số tài sản bên trong ra ngoài.

Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đám cháy có thể xuất phát từ việc chập điện.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.