Tàu nằm bờ
Hiện nay, tại cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành nhiều tàu phải neo đậu vì không có dầu để ra khơi. Ông Phạm Thanh Đạt, chủ hai chiếc tàu cá cho biết: Mấy ngày qua ông chạy xuôi chạy ngược nhiều nơi, gõ cửa nhiều cửa hàng xăng dầu trong khu vực nhưng vẫn chưa tìm đủ lượng dầu cần thiết để phục vụ cho hai chiếc tàu. Hai chiếc tàu của ông Đạt hiện đã xuống đầy nước đá cùng tất cả mọi thứ cần thiết cho một chuyến biển nhưng không có dầu đành phải nằm chờ.
Cùng cảnh ngộ, ông Thành, là chủ hai tàu cá đang neo đậu ở Tắc Cậu cũng đang rất bức xúc vì bị lỡ chuyến biển đầu năm. Ông Thành cho biết: Kế hoạch gia đình ông sẽ xuất hành hai tàu cá vào mùng 9 Tết nhưng nay đã qua rằm mà tàu vẫn chưa ra khơi được do không mua đủ nhiên liệu.
Sáng ngày 19-2, Chủ tịch Hội Nghề cá TP Rạch Giá Tô Duy Đại cho biết: Do nhiều chủ tàu không mua được dầu để ra khơi nên đã liên tục gọi điện thoại, hoặc tìm đến Hội nghề cá để phản ánh, nhờ can thiệp. “Tôi đã báo cáo vụ việc cho Thường trực UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Nhiều cây xăng dầu hẹn tuần sau mới có hàng. Nhưng hàng ngàn cây nước đá đã xuống tàu không thể chờ lâu. Anh em ngư phủ cũng không chịu chờ” - ông Đại chia sẻ.
Trước đó, chiều ngày 18-2, chúng tôi đến xóm dân cư cặp bến Chòm Dừa, ấp Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương. Nhiều ngư phủ đang túm tụm nhậu, nhóm khác đang vận chuyển lương thực, nước đá, sửa chữa tàu… nhưng đều nóng lòng đợi chủ ghe mua được dầu để ra khơi.
Ông Trần Văn Cảnh rầu rĩ nói: “Đã chuẩn bị lương thực, nước đá… nhưng sáng nay không mua được dầu đành nằm chờ”. Ông Cảnh cho biết các cây xăng khu vực Ba Hòn đều trả lời “hết” vì không lấy được dầu từ công ty. Ông Cảnh cho biết: Hai ghe công suất 300 CV của gia đình, mỗi chuyến đi tiêu tốn 6-7 nghìn lít dầu. Theo quan sát của chúng tôi, hiện có trên 100 ghe tàu đậu ken đặc từ bến Chòm Dừa dưới chân cầu Ba Hòn đến trạm Biên phòng Ba Hòn đang đợi dầu để ra khơi.
Biên giới bùng phát nạn buôn lậu xăng
Khảo sát ngày 17-2 tại vùng U Minh Thượng, hàng loạt cây xăng trên địa bàn thị trấn Thứ Mười Một (huyện An Minh) và dọc tỉnh lộ Xẻo Rô-Cán Gáo (nối huyện An Biên với An Minh) nghỉ bán hoặc chỉ bán nhỏ giọt. Người dân trong vùng rất bức xúc vì đang thời điểm cần xăng, dầu để bơm tát nước phục vụ cho vụ tôm.
Anh Nguyễn Văn Vẹn, ngụ xã Đông Thái phải chạy hơn chục km đến thị trấn Thứ Ba (huyện An Biên) mới mua được can dầu về tát vuông tôm. Anh Ven thắc mắc: “Không hiểu sao, tự dưng các cây xăng đều trả lời “hết dầu””.
Không chỉ dầu hết mà xăng cũng hạn chế. Anh Nguyễn Thành Nhân, ngụ thị trấn Thứ Mười Một nói: “Để đổ đầy bình băng xe tôi phải mua ở bốn cây xăng, mỗi nơi chỉ bán 10 nghìn đồng”. Tại vùng U Minh Thượng do người dân không mua được xăng, dầu, nhiều cửa hàng mở cửa bán giá cao hơn giá quy định từ 2-3 nghìn đồng/lít.
Trên tuyến quốc lộ 80 từ Châu Thành đến Tân Hiệp cũng có một số cây xăng trong tình trạng cửa đóng then cài. Chúng tôi ghe vào hai cây trên địa bàn huyện Châu Thành. Cửa đóng, có tấm bảng ghi hai chữ “hết xăng”, kêu cửa nài nỉ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của một nhân viên. Một cây xăng ở xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp cũng đã kín cổng cao tường. Một cây xăng ở ấp Tân Hòa B, xã Tân Hòa (huyện tân Hiệp), những trụ bơm đã dùng cao su quấn kín.
Ông Ngô Quang Bình, trưởng phòng Công thương huyện An Minh cho biết: Ngày 16-2, huyện đã tổ chức kiểm tra sáu cây xăng trên địa bàn, phát hiện ba doanh nghiệp đóng cửa, ba doanh nghiệp còn lại mở cửa nhưng bán nhỏ giọt. Những người có trách nhiệm ở các huyện khác cũng trả lời tương tự.
Trong khi đó tuyến biên giới thuộc huyện Giang Thành và thị xã Hà Tiên nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có biểu hiện đầu cơ, ghim hàng tạo ra sự khan hiếm giả. Các lực lượng chức năng vừa lập biên bản xử lý hành chính doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Huỳnh Thảo (huyện Giang Thành) vì tăng giá bán xăng A92 lên 19 nghìn đồng/lít, cao hơn giá quy định 2.282 đồng/lít. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Lâm Hoa ở xã Tân Khánh Hòa (Giang Thành) do ông Lâm Minh Hoa làm chủ cũng vừa bị lực lượng chức năng tạm giữ 11 can dầu, sáu can xăng vì doanh nghiệp này vận chuyển trái phép số nhiên liệu trên trên đường sang Cam-pu-chia. Công an huyện Giang Thành cũng vừa thu giữ 56 lít xăng, 728 lít dầu của DNTN kinh doanh xăng dầu Nguyễn Dương ở xã tân Khánh Hòa với cùng hành vi như trên.
Trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Hồng Khẩm, Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết: Từ trước Tết Nguyên đán đến nay giá xăng dầu ở Campuchia cao hơn ở Việt Nam từ 3-5 nghìn đồng/lít. “Với giá chênh lệnh cao như hiện nay, tình hình buôn lâu xăng dầu qua biên giới đang là cao điểm. Chúng tôi đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm hạn chế tình trạng này. Tuy nhiên cuộc chiến sẻ rất gây go”- trung tá Lê Hồng Khẩm khẳng định.