Tại buổi kiểm tra, hầu hết các chủ bè, nhà hàng nổi đều không xuất trình được giấy phép kinh doanh ăn uống trên sông. Các nhà hàng này đều phát triển tự phát và đã tồn tại nhiều năm nay.
Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Nguyễn Lập, trưởng đoàn kiểm tra, cho biết: Các làng bè, nhà hàng nổi tồn tại dựa theo nhu cầu có thực của bà con Long Sơn trong việc kết hợp chăn nuôi cá thả bè với kinh doanh dịch vụ ăn uống. Vì vậy, qua đợt kiểm tra này, thành phố sẽ tổ chức họp với các phòng, ban chức năng thống nhất phương án trình lên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin ý kiến về việc cấp phép cũng như quản lý các dịch vụ trên.
Trước đó vào ngày 25-7, UBND TP Vũng Tàu cũng đã ra quyết định 3061/UBND-KT về việc đình chỉ tạm thời các bè nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo quyết định này, do các bè nổi đang kinh doanh dịch vụ ăn uống trên hiện không có giấy phép hoạt động đường thủy nội địa, không có đăng ký, đăng kiểm kinh doanh bến thủy nội địa... nên thành phố quyết định tạm đình chỉ.
Được biết, trên địa bàn xã Long Sơn hiện có bảy làng bè, nhà hàng nổi. Trung bình mỗi ngày phục vụ hàng trăm lượt khách đến ngắm cảnh cũng như thưởng thức các món đặc sản cá bè.