Kiểm tra công tác kiểm dịch y tế tại sân bay quốc tế Nội Bài

NDĐT- Hiện tại, sân bay Nội Bài đã bố trí bốn máy đo thân nhiệt, hai máy dự phòng, bảo đảm máy vận hành tốt, củng cố hai phòng cách ly, sàng lọc bước đầu tại nhà ga T1 với các trang thiết bị cấp cứu cần thiết.

Kiểm tra công tác kiểm dịch y tế tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Kiểm tra công tác kiểm dịch y tế tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Sáng nay 11-8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu sân bay Nội Bài nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam.

Theo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus Ebola, ngày 1-8 Trung tâm đã thành lập các kíp trực tăng cường giám sát 24/24 tại cảng hàng không Nội Bài với đầy đủ các thành phần các kiểm dịch viên là bác sĩ, điều dưỡng và lái xe cấp cứu, thực hiện giám sát 100% các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Ngày 9-8, Trung tâm phối hợp với Cảng vụ hàng không, công an cửa khẩu, Công ty hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị dịch vụ mặt đất áp dụng tờ khai y tế với chuyến bay đầu tiên từ Ai Cập để vừa thực hiện giám sát chặt chẽ, vừa rút kinh nghiệm việc áp dụng tờ khai nhập cảnh đối với hành khách đến từ châu Phi.

Trung tâm đã xây dựng quy trình kiểm dịch giám sát bệnh dịch do virus Ebola theo từng giai đoạn giám sát, sàng lọc và xử trí, thiết lập các phương án thu dung người nghi nhiễm bệnh, hành khách đi cùng chuyến bay, cách ly, phân loại, cung cấp trang bị phòng hộ làm thủ tục nhập cảnh khẩn trương và các phương án vận chuyển và phương tiện vận chuyển đúng quy định về cơ sở điều trị. Trung tâm cũng bảo đảm hai máy kiểm tra thân nhiệt vận hành tốt và hai máy dự phòng để đảm bảo hoạt động kiểm soát liên tục và an toàn cho kiểm dịch viên; củng cố hai phòng cách ly, sàng lọc bước đầu tại nhà ga T1 với các trang bị cấp cứu cần thiết; bước đầu dự trữ sẵn khẩu trang N95 và 10.000 khẩu trang giấy, 500 bộ trang phục phòng hộ...

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola đang diễn biến phức tạp với số người mắc và tử vong gia tăng, có nhiều nguy cơ lan truyền sang quốc gia khác trong đó có Việt Nam, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu triển khai áp dụng tờ khai y tế đối với người nhập cảnh tại tất cả các cửa khẩu quốc tế. Đối tượng phải khai báo y tế gồm hành khách nhập cảnh đi trên các chuyến bay xuất phát từ vùng đang có dịch bệnh do vi rút Ebola (như: Guinea, Leberia, Sierra Leone và Nigeria) trong vòng 21 ngày. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola, kiểm dịch viên y tế áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định.

Tờ khai y tế được in bằng mực đen trên khổ giấy A4 màu vàng, một mặt tiếng Việt và một mặt tiếng Anh. Tờ khai y tế bao gồm các thông tin cá nhân (tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư); các quốc gia đã lưu trú, đặc biệt là các quốc gia vùng Tây Phi; địa chỉ liên lạc... Tờ khai yêu cầu hành khách khai những biểu hiện trong vòng 21 ngày như: sốt đột ngột, đau họng, đau cơ, đau đầu, mệt mỏi kéo dài, nôn, tiêu chảy, phát ban, xuất huyết trong, ngoài.

Tuy nhiên, do sân bay quốc tế Nội Bài cũng như các hãng hàng không khác không có đường bay thẳng từ châu Phi về, nên việc tổ chức giám sát chặt chẽ là rất khó khăn, đòi hỏi kiểm dịch y tế phải căng ra giám sát tất cả các chuyến bay quốc tế đến và đòi hỏi sự cố gắng hỗ trợ rất lớn từ lực lượng công an của cửa khẩu.

Bên cạnh đó, hiện trạng nhà ga, phòng cách ly kiểm dịch hiện nay còn nhỏ so với nhu cầu khi cần cách ly tạm thời ba đến năm người nghi nhiễm bệnh trở lên. Khu vực cách ly tạm thời cho những hành khách đi cùng chuyến bay với người nghi nhiễm bệnh trước mắt phải dựa vào khu vực không gian sảnh B (khi cách ly phải đóng cửa hoạt động của khu vực này) mà không có nhà cách ly. Với đặc thù của ngành hàng không, khi chỉ có một người nghi nhiễm bệnh, thì lượng người cần cung cấp trang bị phòng hộ rất lớn, có khi lên đến trên 500 người (gồm khách đi cùng chuyến bay, lực lượng có tiếp xúc như công an cửa khẩu, nhân viên hàng không, lực lượng an ninh, hải quan... ).

Ngoài ra, bệnh Ebola là bệnh rất nguy hiểm và xa lạ nên cần phải hết sức quan tâm đến việc cung cấp các thông tin, phương tiện thu nhận về tình hình dịch của các nước châu Phi và tình hình kiểm soát của các nước trong khu vực có đường bay nối chuyến đến Việt Nam.

TP Hà Nội cũng đang có những biện pháp tích cực để ngăn chặn dịch Ebola không vào Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, ngoài giám sát ở sân bay thì Hà Nội cũng chỉ đạo giám sát tốt ở cộng đồng, bởi vì có những người trở về chưa có biểu hiện bệnh. UBND TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các quận huyện, trung tâm y tế dự phòng giám sát trong vòng 21 ngày, nếu có dấu hiệu của bệnh thì phải báo cáo với cơ quan y tế. Ngoài ra giám sát tại các bệnh viện, công dân đi du lịch về nếu nghi ngờ mắc bệnh thì được đưa ngay vào khoa cách ly để theo dõi; giám sát hệ thống nhập động vật, thực phẩm từ các nước có dịch, bước đầu qua kiểm tra chưa có kênh nhập khẩu này.

Có thể bạn quan tâm