World Cup 2006 chuyển động - Toàn cảnh vòng loại:

"Khúc cua cuối cùng"

Một chiến thắng tại Thụy Sĩ
sẽ giúp Pháp sớm giành vé tới Đức.
Một chiến thắng tại Thụy Sĩ sẽ giúp Pháp sớm giành vé tới Đức.

Khu vực châu Âu

Tại bảng 1, Hà Lan đang có lợi thế lớn nhất về điểm số (28), trong khi CH Séc có 24 và Romania - đội chỉ còn lại một trận - tiếp theo với 22 điểm. Thế nên, coi như Romania không còn cơ hội và cuộc đối đầu giữa Séc và Hà Lan vào cuối tuần này sẽ chỉ làm tăng thêm chút kịch tính cho khúc ngoặt quan trọng phía trước. Nếu Hà Lan không thua, họ sẽ đến đích đầu tiên, và lượt đấu cuối cùng vào thứ tư tuần sau là cơ hội để Séc đòi lại vị trí thứ hai (nếu Romania thắng Phần Lan vào cuối tuần này). Còn nếu Séc thắng Hà Lan, họ đã chắc chắn có suất đá play-off, chứ khó có thể hy vọng vươn lên, bởi ở trận cuối, Hà Lan chỉ phải tiếp Macedonia.

Sau khi Ukraina đã giành vé trực tiếp của bảng 2, Thổ Nhĩ Kỳ (20 điểm), Hy Lạp (18) và Đan Mạch (16) sẽ phải tranh giành vị trí thứ 2. Rất nhiều khả năng có thể xảy ra, bởi Thổ chỉ còn lại một trận, trong khi Hy Lạp và Đan Mạch còn phải đụng độ nhau. Nếu hai đội này chia điểm, hoặc Đan Mạch thắng, vào cuối tuần, Thổ chỉ cần thắng Albania (ngày 12-10) là chắc chắn vị trí thứ 2. Nhưng nếu Hy Lạp là đội chiến thắng, Thổ sẽ phải hy vọng đối thủ vấp ngã trước Gruzia trên sân nhà - điều khó xảy ra - trong khi vẫn phải thắng Albania .

Bồ Đào Nha (24) chỉ cần 1 điểm nữa trong 2 trận còn lại là chiếm vị trí thứ nhất bảng 3, thế nên, Nga và Slovakia (cùng 19) sẽ cạnh tranh suất play-off. Nhiều khả năng, cuộc chiến giữa 2 đội tại Bratislava vào ngày 12-10 sẽ quyết định, bởi cuối tuần này, họ chỉ phải gặp Luxembourg và Estonia.

Trận quyết tử tại Berne giữa Thụy Sĩ và Pháp sẽ là điểm nút quan trọng cho nhiều đáp án trong cuộc đua cực kỳ căng thẳng ở bảng 4. Nếu Pháp thắng, họ sẽ gần như chắc chắn giành vé, bởi ở trận cuối cùng, đối thủ của họ là Đảo Síp quá yếu. Khi đó, Thụy Sĩ và CH Ailen (gặp Síp vào cuối tuần này) sẽ “đấu súng” để chiếm vị trí thứ hai. Nếu trận đấu tại Berne là một kết quả hòa, và Ailen thắng Síp, Pháp vẫn có lợi thế nhất ở lượt trận cuối. Còn nếu Thụy Sĩ thắng, một trận hòa ở Dublin là đủ để họ đến Đức. Israel đang có 15 điểm nhưng việc chỉ còn lại một trận khiến họ không được đánh giá cao.

Chiếc vé chính thức của bảng 5 sẽ dành cho Italy (17), nếu họ thắng hoặc hòa Slovenia ở lượt đấu tới, nhường phần còn lại cho Na Uy, Slovenia (cùng 12) và Scotland (10). Na Uy sẽ có lợi hơn do chỉ phải gặp Moldova và Belarus, trong khi Slovenia và Scotland còn phải chạm trán ở Celje vào thứ tư.

Đội tuyển Anh (19) còn hai trận để quyết định vận mệnh ở bảng 6. Trước tiên, họ sẽ phải thắng Áo tại Manchester vào cuối tuần này và sau đó, thắng tiếp đội đang tạm dẫn đầu bảng, Ba Lan (24 - còn 1 trận), cũng tại Manchester, để trở lại với vị trí mà người dân xứ sở sương mù muốn họ ở đó. Còn nếu không thắng Áo, vế sau không cần nói đến.

Cuộc đua tay ba ở bảng 7 sẽ còn kéo dài đến lượt cuối cùng. Cuối tuần này, cả 3 đội, Serbia&Montenegro (16), Tây Ban Nha (14) và Bosnia Herzegovina (13) nhiều khả năng kiếm trọn 3 điểm trước Litva, Bỉ và San Marino, vậy nên, bốn ngày sau, khi Tây Ban Nha gặp San Marino, Serbia phân định thắng thua với Bosnia, câu trả lời sẽ có. Tây Ban Nha gần như chắc chắn có trọn vẹn 3 điểm, do đó, Serbia cũng cần phải có từng đó điểm để bảo đảm ngôi đầu. Nếu Bosnia thắng, họ sẽ lên thứ 2, nhờ hệ số đối đầu tốt hơn.

Bảng 8 có lẽ sẽ được làm sáng tỏ ngay cuối tuần này, khi Croatia (20) tiếp Thụy Điển (21) trên sân nhà. “Thắng làm Vua”, bởi đối thủ của cả hai ở lượt cuối là không mạnh (Hungary và Iceland ). Nếu là một tỷ số hòa, Thụy Điển sẽ là đội dẫn đầu.

Khu vực Nam Mỹ

Đã có Argentina và Brazil đi tiên phong, 2,5 suất còn lại là cuộc đua của sáu đội. Trong số này, Ecuador (26 điểm) và Paraguay (25) có thể tự quyết định số phận ngay cuối tuần này, khi họ gặp Uruguay (21) và Venezuela (18). Một trận hòa cũng có thể là đủ, bởi Colombia và Chile (cùng 20) phải gặp nhau tại Barranquilla vào cuối tuần.

Rồi đến thứ tư tuần sau, nửa suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh của Uruguay, Colombia và Chile. Có thể là cả Venezuela nữa, nhưng việc phải gặp Brazil sẽ khó có thể hy vọng ở họ. Khi đó, Uruguay tiếp Argentina trên sân nhà (trận đấu họ có thể thắng), Chile tiếp Ecuador, còn Colombia làm khách tại Asuncion của Paraguay.

Đội xếp vị trí thứ 5 chung cuộc, sẽ đá play-off với đại diện châu Đại dương, Australia. Sẽ rất căng thẳng, bởi với kiểu chơi bóng của người Nam Mỹ, nhiều yếu tố có thể quyết định đến trận đấu chứ không thể chỉ là sân nhà và sự khác biệt đẳng cấp.

Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribean

Sau khi Mỹ và Mexico lần lượt nối bước nhau giành vé đến Đức, Costa Rica (13 điểm) cũng đang có trong tay rất nhiều cơ hội để góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh. Guatemala (8) và Trinidad & Tobago (7) sẽ tranh suất tham dự vòng play-off với đại diện của châu Á.

Trong hai trận đấu tới, Costa Rica gặp Mỹ (sân nhà) và Guatemala (sân khách), “Ticos” chỉ cần có 1 điểm nữa là đủ. Trong khi đó, ngoài trận gặp Costa Rica, Guatemala, trước đó, còn phải đấu với Mexico. Trinidad cũng gặp Mexico, nhưng là sau khi làm khách trên sân đội cuối bảng, Panama. Đội xếp thứ 4 khu vực này sẽ đá play-off với đại diện của châu Á.

Khu vực châu Phi

Chưa có bất cứ đại diện nào của Lục địa đen giành quyền sang Đức - đó là điều đặc biệt tại vòng loại lần này, khi chỉ còn lại một lượt đấu nữa vào cuối tuần này. Điều đó chứng tỏ, khoảng cách giữa các đội bóng của châu lục này đã không còn quá lớn.

Sẽ chỉ có 5 đội đầu bảng giành vé trực tiếp mà không có vòng play-off, vậy nên, khắp châu Phi vốn đã nóng sẽ càng thêm nóng vào cuối tuần này.

Togo (20 điểm) và Senegal (18) đang cạnh tranh ở bảng 1; Ghana (18) và CHDCND Congo, Nam Phi  (cùng 15) tại bảng 2; bảng 3 có Cameroon (20) và Bờ Biển Ngà (19); Angola và Nigeria (cùng 18) tranh đấu tại bảng 4; Tunisia (20) và Marốc (19) ở bảng 5 - những khoảng cách không hề lớn và hoàn toàn có thể thay đổi chỉ sau một trận thắng.

Khu vực châu Đại dương và châu Á

Australia là đại diện của châu Đại dương giành quyền dự vòng play-off, trong khi châu Á cũng đã xác định 4 suất chính thức dự VCK là Saudi Arabia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran. Đội dự vòng play-off với đại diện khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean là đội thắng ở cặp đấu play-off khu vực giữa Uzbekistan và Bahrain.

... Một cú “bẻ tay lái” không chính xác, tất cả sẽ chỉ còn lại khói, bụi mà đối thủ để lại, cùng sự im lặng đến gai người mà cả một đất nước phải trải qua. Cái giá phải trả cho sai lầm thường rất lớn.

Có thể bạn quan tâm