Với sự ra đời của Quyết định 162/2007/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang có cơ hội trở thành khu kinh tế sầm uất, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước và sớm trở thành khu kinh tế động lực để phát triển miền tây Hà Tĩnh.
Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu quốc tế Cầu Treo gắn với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nằm trên quốc lộ 8A, cách TP Hà Tĩnh khoảng 75 km, cách đô thị loại 1 - TP Vinh (Nghệ An) 65 km và cách cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương 140 km. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Thạch, đây là khu vực trọng yếu trên hành lang xuyên Á, nối Việt Nam - Lào - Thái-lan và Myanmar, mở hướng ra biển thông qua cảng nước sâu Vũng Áng, một thương cảng tầm cỡ khu vực trong tương lai gần.
Với việc khai thác tiềm năng kinh tế khu vực đông bắc Thái-lan - Việt Nam - Lào, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là hành lang ưu việt và là con đường đắc địa. Chỉ riêng việc vận chuyển trong vùng Myanmar - đông bắc Thái-lan - Lào, nếu qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nối Vũng Áng thì rút ngắn được một phần hai đến một phần ba cự ly, chi phí và thời gian so với những tuyến đường khác. Cùng với Khu kinh tế Vũng Áng, mỏ sắt Thạch Khê... khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xác định là một trong những trọng điểm kinh tế của Hà Tĩnh trong định hướng phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2020.
Trưởng ban Quản lý KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Nguyễn Văn Trị cho biết: Theo Quyết định 162 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì đây là KKT mở. Toàn bộ KKT này rộng 56.684 ha (chiều dài hơn 42 km) được xác định là khu phi thuế quan, với những cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt về đầu tư, thuế, tín dụng, đất đai và một số cơ chế, chính sách hấp dẫn và thuận lợi đối với các nhà đầu tư. Chẳng hạn trong lĩnh vực thuế: Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong KKT và nhập khẩu từ nước ngoài và hàng hóa, dịch vụ nội địa Việt Nam vào KKT đều không phải chịu thuế GTGT. Hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam và nhập khẩu từ nước ngoài vào KKT được miễn thuế xuất, nhập khẩu. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại KKT khi xuất khẩu ra nước ngoài được miễn thuế xuất, nhập khẩu... Ngoài ra, các dự án đầu tư vào KKT được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian bốn năm và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong chín năm tiếp theo và được áp dụng mức thuế suất là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh. Các dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ... được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại là bốn năm và giảm 50% cho bảy năm kế tiếp.
Với sức hút của "miền đất hứa" này, dù mới thành lập nhưng đã có hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư. Ðã có bảy nhà đầu tư được cấp phép kinh doanh, trong đó bốn nhà đầu tư (vào các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe ô-tô tải nhẹ, xe máy điện, thương mại tổng hợp, kho ngoại quan...) được cấp phép đầu tư với số vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Ðặc biệt, một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến đây tìm kiếm cơ hội đầu tư. Hai Công ty JISEYA PARTNERS và SHINKU (đều của Hàn Quốc) đã ký văn bản ghi nhớ về đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu đô thị rộng 100 ha với số vốn đầu tư bảy triệu USD. Doanh nghiệp này sẽ đầu tư trực tiếp và kêu gọi đầu tư để lấp đầy khu công nghiệp.
Dự kiến, đến năm 2010, ước tính lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu thông qua KKT này sẽ đạt 200 triệu USD... Chủ tịch HÐQT Công ty cổ phần phát triển Việt Nam - Lào Dương Tiến Dũng, doanh nghiệp mới được cấp phép đầu tư nhà máy sản xuất và lắp ráp 80 nghìn sản phẩm xe máy điện xuất khẩu tại KKT này khẳng định: "Việc công ty chọn địa điểm đặt nền móng cho đầu tư lâu dài tại KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là định hướng chiến lược của doanh nghiệp, vì đây có vị trí đắc địa, được ưu đãi đầu tư, được miễn giảm các khoản thuế, nhất là việc xuất khẩu các sản phẩm của nhà máy rất thuận lợi, với lộ trình vận tải cự ly gần".
Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xây dựng theo mô hình kinh tế tổng hợp. Các khu chức năng chính gồm: Khu công nghiệp, công nghiệp - thương mại, du lịch - dịch vụ, khu đô thị... Bên cạnh các hoạt động dịch vụ sản xuất công nghiệp, chú trọng phát triển các ngành dịch vụ khác đi kèm như: thương mại, xuất nhập khẩu, kho bãi, tài chính ngân hàng, dịch vụ hậu cần... Hiện, quy hoạch chi tiết khu vực Cửa khẩu cổng B, Khu công nghiệp Ðại Kim, Khu đô thị Nam Ngàn Phố... rộng gần 1.000 ha đang được các ngành có thẩm quyền phê duyệt.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Thạch, Hà Tĩnh sẽ phối hợp việc phát triển KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với các khu kinh tế trọng điểm khác của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm miền trung với các nước trong tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, nhằm xây dựng khu vực phía tây tỉnh Hà Tĩnh thành một cực phát triển quan trọng ở Bắc Trung Bộ.
Ngày 11-9-2008, KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo làm lễ công bố và chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định 162/CP.
Với tiềm năng lợi thế của KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cộng với các chính sách ưu đãi đầu tư, tin tưởng rằng, trong tương lai không xa, KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ trở thành một khu kinh tế sầm uất, thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước và mở ra một triển vọng phát triển kinh tế đầy hứa hẹn cho khu vực KKT này nói riêng và cho Hà Tĩnh nói chung.