Những năm qua, nhất là khi được kiện toàn hoạt động theo mô hình ngành dọc, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, song hành cùng hoạt động giao thương ngày càng được mở rộng và phát triển, tình trạng vi phạm trong hoạt động thương mại, nhất là trên môi trường thương mại điện tử còn gia tăng, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý.
Vụ việc được các cơ quan chức năng phát hiện vào sáng nay (23/1), trên tuyến quốc lộ 1A qua Phú Yên. Một chiếc xe tải biển số tỉnh Thừa Thiên Huế chở 318 thùng rượu ngoại, nhãn hiệu Chivas18, không có hóa đơn chứng từ đang lưu hành vào Thành phố Hồ Chí Minh đã bị cơ quan chức năng Phú Yên phát hiện và tạm giữ.
Vào cuộc tổng lực ngăn chặn hàng lậu trong thời gian cao điểm dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ vi phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý xe khách vận chuyển hơn 200kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ngày 29/12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành kiểm tra điểm tập kết bán hàng của hộ kinh doanh Trần Thị Thanh Hoài (ấp Phú Bình, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Năm 2023 sắp khép lại, chuẩn bị đến Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu mua nông sản, thực phẩm tươi sống của người dân rất lớn. Đây cũng là thời điểm một số đối tượng xấu lợi dụng tung ra thị trường thực phẩm bẩn, bán kiếm lời, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Để ngăn chặn vấn nạn này, rất cần sự mạnh tay vào cuộc của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
Từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại để ngăn ngừa các hành vi vi phạm.
Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 7 giờ 10 phút sáng 27/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện vụ vận chuyển 555kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách.
Ngày 29/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm là đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng.
3.000 bánh trung thu các loại và 1.000 hộp thạch trái cây nghi nhập lậu bị Công an quận Hải Châu-Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, thu giữ trưa nay (22/9).
Ngày 21/9, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cục vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, thu giữ số lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trong khi thị trường bánh trung thu của các hãng bánh lớn năm nay khá ảm đạm, thì việc mua bán các loại bánh trung thu làm thủ công tại nhà (handmade) hoặc nhập khẩu theo dạng “xách tay” từ nước ngoài về Việt Nam lại diễn ra rất sôi động.
Bánh trung thu là thức quà truyền thống, không thể thiếu của mỗi gia đình trong dịp Tết Trung thu. Cũng như mọi năm, thị trường bánh trung thu năm nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm khởi động với hàng loạt quầy hàng bán bánh trung thu của các thương hiệu lớn như: Kinh Đô, Đồng Khánh, Như Lan… được dựng lên san sát trên nhiều tuyến đường.
Một tàu đánh cá chở lượng lớn dầu DO lậu từ vùng biển ngoài khơi vào bán lại cho các tàu đánh cá gần đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhằm kiếm lợi nhuận từ 800 đồng-900 đồng/lít bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ.
Chiều 20/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trên địa bàn gia tăng và tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất ngày càng nghiêm trọng.
Hiện nay, nạn hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại, xâm phạm bản quyền thương hiệu… của doanh nghiệp trên môi trường thương mại điện tử ngày càng diễn biến phức tạp. Thực trạng này đòi hỏi các doanh nghiệp cần tăng cường các biện pháp chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng.
Nhằm góp phần cùng chính quyền và các ngành chức năng sớm ổn định tình hình trên địa bàn, trong những ngày qua Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường quản lý các địa bàn trong tỉnh đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán quần áo rằn ri, quân phục không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 26/5, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa kiểm tra một hộ kinh doanh thì phát hiện nhiều sản phẩm đồ chơi, đồ dùng trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hơn 110 triệu đồng.
Một tàu đánh cá được cải hoán vận chuyển khoảng 10.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bắt giữ.
Một tàu vận tải chở nhiều hàng hóa (thiết bị điện tử, xe đạp, bánh kẹo…) không rõ nguồn gốc, không có chủ phương tiện, neo đậu trên vùng biển Kiên Giang vừa bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.
Ngày 25/4, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kiểm tra, phát hiện một cơ sở đang chế biến hơn 1,7 tấn thịt lợn đã đổi màu tím tái, bốc mùi hôi thối tại phường Phước Tân.
Tổng cục Quản lý thị trường vừa cho biết, đoàn kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ tại một số điểm kinh doanh hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm dịch động vật, đã có hiện tượng bốc mùi hôi thối, khó chịu đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ.
Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đông Loan (xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi kinh doanh hàng hóa là lòng lợn chưa qua sơ chế bốc mùi hôi thối.
Ngày 7/4, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, tạm giữ lượng lớn tấm lợp lấy sáng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.
Sáng 21/3, lực lượng chức năng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG94456TS chở khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 (thành phố Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 24/2, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, qua kiểm tra đột xuất điểm tập kết kinh doanh hàng hóa, địa chỉ tại P2.11.12, Park 2, Khu Đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội), lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện gần 2 tấn nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng, tương đương hàng triệu viên thuốc các loại hình viên nhộng cùng gần 1 tấn bao bì, tem nhãn các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng.
Đại diện hộ kinh doanh khai nhận, 480 con mèo còn sống sẽ được vận chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh bán lại, số mèo ở kho lạnh sẽ được chuyển ra miền bắc để nấu cao.