Thời gian gần đây rộ lên việc in tên và logo của đối tác liên kết trên nhiều bìa sách. Ngày 22-6, Cục Xuất bản đã có Công văn số1021/ XB- QLXB, cho biết: Từ ngày 15-7, trên các bìa của các xuất bản phẩm, đối tác liên kết xuất bản không được phép xuất hiện dưới hình thức nào dù là tên hay logo.
Cục trưởng Cục Xuất bản Nguyễn Kiểm, khẳng định: Không phải bây giờ chúng tôi mới có công văn về vấn đề này mà tại nhiều hội nghị giao ban Cục Xuất bản đã đề cập. Ðối với một số trường hợp cụ thể chúng tôi đã có công văn nhắc nhở, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm theo Ðiều 26
Luật Xuất bản. Ngay từ ngày 1-8-2006, Cục Xuất bản đã có văn bản số 1395/XB-QLXB gửi các nhà xuất bản cũng với nội dung tương tự, tuy chưa đưa ra mốc thời gian xử phạt. Nhưng từ đó đến nay, nhiều nhà xuất bản và đối tác liên kết vẫn không chấp hành luật nghiêm chỉnh.
Cục Xuất bản đã rất kiên trì, thuyết phục những đối tác vi phạm. Ngày 16-3-2007 trong báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm xuất bản 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007, ở điểm 5.1, phần thứ nhất (trang 16) Cục đã yêu cầu các nhà xuất bản tuân thủ quy định của Ðiều 26 Luật Xuất bản về ghi thông tin trên xuất bản phẩm, trong đó có sách liên kết.
Mọi công dân khi tham gia hoạt động ở lĩnh vực xuất bản đều phải có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hệ thống luật có liên quan để tự giác chấp hành. Ðối với một số đơn vị vi phạm, Cục Xuất bản đã nhiều lần bắt xóa logo đã in trên bìa sách sắp phát hành nhưng rồi họ vẫn tái phạm. Chúng tôi sẽ kiểm tra chặt chẽ hơn, vấn đề này nếu cứ cố tình vi phạm sẽ chuyển thanh tra văn hóa xử lý theo pháp luật.