Không để người dân vùng bão bị đói

Tính đến sáng cùng ngày, bão số 10 đã làm hai người ở thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) bị chết, ba người ở Phú Yên bị thương. Ngoài ra, 107 tàu, thuyền bị chìm, tốc mái, hư hỏng 46 nhà ở Khánh Hòa, Phú Yên, ngập gần 3.000 ha lúa và hoa màu.

Hiện nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận khắc phục hậu quả của bão, lũ. Ðoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp tại phân ban PCLB miền nam bàn các biện pháp đối phó mưa, lũ sau bão.

Trong mấy ngày qua, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Kiên Giang đã điều động 1.736 cán bộ, chiến sĩ và 112 phương tiện cứu hộ. Cử chín đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn xung yếu tham gia công tác khắc phục hậu quả bão, lũ cùng với các địa phương, cứu nạn được 49 tàu, thuyền với 45 người. Khu vực đảo Phú Quý - Bình Thuận đã kéo được 1.215 tàu lên bờ, 109 tàu được neo đậu an toàn, chằng chống được 3.826 căn nhà.

Hồi 12 giờ ngày 17-11, tàu HQ 950 thuộc Ðoàn M.62 Hải quân  (Vùng 4 Hải quân) phát hiện tại khu vực cửa vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) có ba ngư dân đang cố vào bờ trên chiếc thuyền thúng. Tàu HQ 950 đã tiếp cận, cứu ba ngư dân đưa lên tàu. Ba ngư dân trên đang trên đường vào trú bão, khi vào đến vịnh, do sóng to nên tàu bị chìm.

Do mưa lớn, từ đêm 15-11, hai huyện Ðông Giang và Tây Giang (Quảng Nam) bị cô lập do tuyến đường ÐT604 nối hai huyện này với TP Ðà Nẵng bị sạt lở nặng. Sáng 17-11, Công ty Quản lý sửa chữa Công trình giao thông và Thoát nước Ðà Nẵng đã điều gấp lực lượng và phương tiện khắc phục nơi sạt lở, cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại Phú Yên đã có năm người chết, hai người bị thương. Theo Ban Chỉ huy PCBL tỉnh, đã có bảy nhà sập hoàn toàn, 44 nhà hư hỏng, 994 ha lúa mùa bị ngập, năng suất giảm 30- 50%, trong đó có 50 ha mất trắng, hai tàu bị chìm; hệ thống thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp 46.053 m3 đất đá... Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ gia đình có người bị nạn, dựng lại nhà cửa, khai thông kênh mương thoát nước bảo vệ sản xuất. Ngày 18-11, UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép tàu, thuyền trở lại đánh bắt bình thường; yêu cầu các địa phương tập trung hướng dẫn bà con sơ tán trở về chỗ ở cũ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, môi trường, đồng ruộng, tiêu úng và khẩn trương thu hoạch các trà lúa đã chín. Từ ngày 19-11, học sinh trong tỉnh đi học lại bình thường. Bão số 10 đã gây mưa lớn và lũ cục bộ một vài nơi ở Ninh Thuận, làm ngập úng khoảng 2.700 ha lúa, hoa màu; hơn 130 căn nhà bị ngập và làm thiệt hại hoàn toàn khoảng 100 ha đìa tôm, 200 ha muối. Một cháu bé 3 tuổi ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, do gia đình bất cẩn đã rơi xuống nước thiệt mạng.

Sáng 18-11, toàn bộ học sinh ở Bình Thuận đi học lại bình thường; UBND tỉnh có công điện giải toả lệnh cấm tàu, thuyền, cho phép ngư dân tiếp tục ra biển hoạt động, đánh bắt hải sản.

Ðến 11 giờ ngày 18-11, mặc dù hồ thủy điện Ða Nhim đã ngừng xả lũ, nhưng nhiều diện tích hoa màu ven sông Ða Nhim, huyện Ðơn Dương (Lâm Ðồng) và cầu km 13, cầu Ông Thiều vẫn ngập nước. Theo UBND huyện Ðơn Dương, mưa lũ làm sập một nhà dân ở thị trấn Dran, hư hỏng hai cầu ở xóm Tân Tiến, sạt lở 500m3 đất đá trên tuyến đường 412. Ngoài ra, 282 ha hoa màu đang thu hoạch bị thiệt hại.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang triển khai kiên cố hóa tuyến đê Ðông - Tây Ô Lâu (Phong Ðiền), đê Tây phá Tam Giang, nhằm khắc phục nhanh tình trạng xói lở, bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Tuyến đê Ðông - Tây Ô Lâu có chiều dài 22,5 km, thuộc chương trình cứng hóa đê biển và cửa sông của Chính phủ, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 90 tỷ đồng. Tuyến đê có nhiệm vụ ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm cho khoảng 3.969 ha đất canh tác nông nghiệp. Hiện tỉnh đã thi công xong gói thầu số 4 đoạn qua xã Phong Bình dài hơn 3 km, đây là tuyến đê góp phần ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm bảo vệ an toàn cho hơn 500 ha lúa 2 vụ của các xã Phong Bình và Phong Chương.

Sáng 18-11, mặc dù triều cường tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) chỉ đạt 1,33m (thấp hơn báo động 2 là 3cm), nhưng do ảnh hưởng của đợt xả lũ của hồ Dầu Tiếng nên một số khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn còn ngập sâu trong nước. Trong đó, khu vực KP4, KP7, phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Ðức) có nơi ngập sâu 30-50cm. Ban Chỉ huy PCLB thành phố sáng 18-11 đã phát thông báo trên toàn thành phố trở lại chế độ làm việc bình thường.

Ngày 18-11, Công ty cổ phần sinh hóa Minh Ðức đã hỗ trợ nông dân tỉnh Hưng Yên 50 nghìn gói phân bón hữu cơ qua lá, trị giá 100 triệu đồng, khôi phục sản xuất sau mưa, úng. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên trong 10 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hông được Công ty cổ phần sinh hóa Minh Ðức hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả do đợt mưa, úng vừa qua đối với diện tích cây trồng các loại. Ðến nay, công ty đã hỗ trợ mười tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng hơn 500 nghìn gói phân hữu cơ bón qua lá, trị giá hơn một tỷ đồng.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị đã cấp hơn 2 tấn cloramin B, phèn chua cho các địa phương trên địa bàn và cấp phát hóa chất về tận hộ gia đình ở những vùng sâu lũ để xử lý môi trường và nguồn nước. Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã chuyển 10 - 15 cơ số thuốc theo danh mục thuốc bão lũ  đến các điểm trọng yếu, các trạm y tế và cụm dân cư cấp phòng, chống bệnh khi có lũ lớn xảy ra.

Có thể bạn quan tâm