Không để giọt nước tràn ly

Hàng trăm quan chức cấp cao và người dân Ðức, trong đó có Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Olaf Scholz, vừa tham dự lễ tưởng niệm tại thành phố Solingen, nơi hơn một tuần trước xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến ba người chết và tám người bị thương. Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh, vụ tấn công đẫm máu xảy ra ngay "trong lòng" nước Ðức là không thể chấp nhận.
Hiện trường vụ tấn công bằng dao tại thành phố Solingen, miền tây nước Đức, ngày 23/8/2024. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ tấn công bằng dao tại thành phố Solingen, miền tây nước Đức, ngày 23/8/2024. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Steinmeier khẳng định, đây là vụ tấn công vào bản sắc dân tộc của nước Ðức, một quốc gia mà mọi người chung sống hòa bình bất chấp sự khác biệt. Ðức là quốc gia hàng đầu về tiếp nhận người nhập cư nếu họ xin tị nạn với lý do chính đáng. Tuy nhiên, Ðức chỉ có thể "cởi mở và khoan dung" nếu không rơi vào "tình trạng hỗn loạn" từ việc nhập cư bất hợp pháp.

Ông Steinmeier nhấn mạnh: "Người dân Ðức sẽ tiếp tục chấp nhận các chính sách tị nạn chỉ khi những người tìm kiếm sự bảo vệ tuân thủ pháp luật và trật tự của đất nước chúng tôi".

Trong khi đó, Thủ tướng Scholz khẳng định, Ðức phải rút ra bài học từ vụ tấn công, đồng thời cam kết sẽ siết chặt chính sách an ninh và tị nạn. Ông nhấn mạnh: "Tội ác này đã giáng đòn mạnh vào trái tim chúng ta. Chúng ta nợ các nạn nhân và gia đình họ".

Ðây là những tuyên bố cứng rắn của lãnh đạo cấp cao Ðức trước các vụ việc gây mất an ninh-xã hội nghiêm trọng gần đây ở quốc gia đầu tàu châu Âu.

Thủ tướng Scholz tuyên bố Ðức sẽ siết chặt các quy định về vũ khí, nhất là luật sử dụng dao nơi công cộng. Gần đây, Ðức đã tranh luận về khả năng hạn chế chiều dài của dao được phép mang theo người ở nơi công cộng từ 12 cm xuống còn 6 cm.

Thủ tướng Scholz nhấn mạnh phải làm rõ các vấn đề liên quan việc không trục xuất nghi phạm người Syria.

Tối 23 vừa qua, nước Ðức chấn động vì vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thành phố Solingen, trong bối cảnh hàng nghìn người tụ tập tham gia các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội Ða bản sắc kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố này. Theo cảnh sát, tất cả nạn nhân đều bị đâm ở cổ; trong số người bị thương có bốn người trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan công tố và cảnh sát thành phố Duesseldorf, bang North Rhine-Westphalia thuộc miền tây nước Ðức cho biết, nghi phạm là một người đàn ông Syria, 26 tuổi, đã tự thú vào cuối ngày 24/8. Người này bị tình nghi là thành viên của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Vụ việc gây bầu không khí hoang mang và phẫn nộ trong cả nước Ðức và làm dấy lên cuộc tranh luận mới về vấn đề nhập cư. Nhà chức trách từng có kế hoạch trục xuất nghi phạm về Bulgaria hồi năm ngoái, nhưng không thực hiện được vì đối tượng này lúc đó không có mặt trong trại tị nạn.

Sau vụ việc, phe đối lập bảo thủ đã lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề hạn chế nhập cư. Nghị sĩ Friedrich Merz, người đứng đầu Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trung hữu, kêu gọi dừng ngay việc tiếp nhận người tị nạn từ Syria và Afghanistan.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả Kevin Kuhnert đã bác bỏ yêu cầu này, cho rằng các bang phải chịu trách nhiệm về việc trục xuất người nhập cư và trong trường hợp cụ thể này là bang North-Rhine-Westphalia. Bang này phải làm rõ lý do không thực hiện triệt để việc trục xuất.

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Ðức Nancy Faeser, người đề xuất biện pháp hạn chế sử dụng dao, đã cảnh báo hồi đầu tháng này rằng "mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo vẫn còn ở mức cao" tại quốc gia châu Âu này.

Chỉ trong vòng hơn một tuần, nước Ðức xảy ra ba vụ tấn công nghiêm trọng. Ngoài vụ tấn công bằng dao tại lễ hội đường phố ở thành phố Solingen, ngày 27/8, cảnh sát Ðức bắn hạ một người đàn ông tấn công người qua đường bằng dao ở thị trấn Moers, cách Solingen 45 km.

Ngày cuối cùng của tháng 8, cảnh sát Berlin buộc phải sử dụng hỏa lực tiêu diệt một đối tượng dùng súng đe dọa người đi đường. Các vụ việc này đều liên quan người nhập cư.

Theo giới phân tích, nếu không có biện pháp giải quyết ổn thỏa, các vụ việc gây mất an ninh trật tự liên quan người nhập cư sẽ trở thành "giọt nước tràn ly", gây làn sóng phẫn nộ đối với người dân Ðức.