Không để dịch bệnh lây lan từ biên giới biển

NDO -

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng chính quyền và nhân dân các xã vùng biển Nghệ An luôn chủ động các phương án phòng, chống dịch; ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển; phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm liên quan… quyết không để dịch Covid-19 lây lan từ biên giới biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy tuyên truyền phòng, chống dịch đến ngư dân ở ngay trên các phương tiện.
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy tuyên truyền phòng, chống dịch đến ngư dân ở ngay trên các phương tiện.

Bến cá phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) là nơi thường xuyên tập trung rất đông tiểu thương từ các nơi đổ về buôn bán hải sản, vì vậy tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban quản lý chợ phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm 5K cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành của người dân.

Tại bến cá này, đều đặn hằng ngày, cùng đồng đội, Đại úy Dương Ngọc Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy luôn có mặt phối hợp với Ban quản lý Bến cá phường và địa phương nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách khi mua bán hải sản. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, chiếc loa trên tay Đại úy Tiến luôn phát đi thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 đã giúp người dân cảnh giác hơn với dịch bệnh. 

“Với nội dung tuyên truyền đa dạng và phong phú, Đội vận động quần chúng của đơn vị còn sử dụng cả loa kéo lưu động để tuyên truyền đến tận từng người dân và các tiểu thương tại bến cá cũng như các chủ tàu thuyền, thuyền viên trên tàu về phòng, chống dịch”, Đại úy Tiến chia sẻ.

Không để dịch bệnh lây lan từ biên giới biển -0
Gắn hòm thư tố giác người xuất nhập cảnh trái phép tại cảng Cửa Lò. 

Phường Nghi Thủy từng là điểm nóng của thị xã biển Cửa Lò, khi cùng lúc có hơn 40 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, dịch bệnh đã được kiểm soát, người dân đã nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường mới. Để đạt được kết quả đó, theo Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy Nguyễn Thanh Tùng, cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị và nhất là với bộ đội biên biên phòng, đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nên chỉ trong một thời gian ngắn, phường Nghi Thủy đã bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch; không để dịch lây lan sang các địa phương khác.

Trong năm qua, có hàng nghìn lượt tàu với hàng chục nghìn thuyền viên ra vào các cảng biển quốc tế Cừa Lò, cảng The Visai… nhưng tại các cảng này không để dịch bệnh Covid-19 xảy ra, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn dịch từ xa, từ sớm, theo Trung tá Nguyễn Thành Long, Chính trị viên đồn Biên phòng cảng Cửa Lò-Bến Thủy, ngoài việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trong đơn vị, đồn biên phòng còn phối hợp địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến mọi người dân.

Đặc biệt, từng cán bộ, chiến sĩ khi làm việc tại các cảng biển liên quan hoạt động của phương tiện xuất nhập cảnh, đều yêu cầu chủ tàu, thuyền viên phải triệt để tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế. Các phương tiện xuất nhập hàng hóa ở các địa phương khác khi đến cảng Cửa Lò đều được cán bộ chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ ngay tại cảng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Đơn vị phối hợp với Y tế, Cảng vụ và công an trong công tác kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận quản lý gần 20km bờ biển thuộc huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An); địa bàn rộng với 9 xã vùng biển ngang; dân số đông, gần 84 nghìn nhân khẩu, có 925 tàu thuyền đánh cá… Trung tá Nguyễn Ngọc Thìn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cho biết, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Quỳnh Thuận luôn xác định trách nhiệm khắc phục khó khăn, phát huy hiệu quả 4 tại chỗ để cùng nhân dân trên địa bàn phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Ngoài làm tốt công tác phòng, chống dịch, mỗi khi nhận được thông tin ngư dân đi đánh bắt hải sản có biểu hiện ho sốt, lập tức y sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận lên đường để đón các ngư dân về bàn giao cho các khu cách ly tập trung. Chính vì sự sâu sát, trách nhiệm và hết mình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Tranh thủ ngư dân vừa trở về sau chuyến biển, các đồn biên phòng tuyến biển Nghệ An đều cử các đội công tác lên các phương tiện tàu, thuyền trực tiếp tuyên truyền cho các chủ phương tiện, các thuyền viên các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nhắc nhở bà con không được lơ là, chủ quan khi nghĩ rằng đánh bắt hoặc thu mua trên biển xa đất liền thì hiếm khi xuất hiện dịch bệnh; yêu cầu bà con ngư dân phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Không để dịch bệnh lây lan từ biên giới biển -0
Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận nhắc nhở các ngư dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. 

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các đồn biên phòng còn phối hợp các tổ chức hội, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền đến người dân công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Hội Nông dân phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, để nâng cao ý thức cho bà con ngư dân, hằng ngày, thông qua hệ thống mạng xã hội Zalo, Facebook, Hội Nghề cá địa phương cùng đồn biên phòng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; cho dù ở ngoài biển cũng thực hiện nghiêm đeo khẩu trang, sát khuẩn và hạn chế tiếp xúc gần.

Nghệ An có 82km đường bờ biển, từ thị xã Hoàng Mai đến thị xã Cửa Lò; với hơn 4.000 tàu thuyền của ngư dân Nghệ An cùng với số tàu thuyền của ngư dân các tỉnh bạn thường xuyên cập cảng cá Nghệ An và hàng nghìn lượt tàu vào “ăn” hàng ở các cảng biển nên việc quản lý và theo dõi hàng vạn lượt thuyền viên trên các phương tiện tàu thuyền cũng có đặc thù riêng.

Với quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập lây lan qua đường biển, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng khác triển khai nhiều phương án tích cực, nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến biển và vận động người dân ký cam kết toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép.

Các đơn vị biên phòng phối hợp các địa phương trên địa bàn tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. Đây là hoạt động nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, góp phần ngăn chặn không để dịch lây lan từ bên ngoài vào trong địa bàn.

Qua đó, những ngư dân hoạt động trên biển đã nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống dịch bệnh, như: không trao đổi, mua bán với các phương tiện có yếu tố nước ngoài, không môi giới vận chuyển người nước ngoài vào đất liền; nếu phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển thì báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời đưa cách ly phòng, chống dịch...

Cùng cả nước triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ, hiện Nghệ An đang triển khai các biện pháp đồng bộ, các giải pháp để thích ứng an toàn trong tình hình mới vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Trên cơ sở đó, lực lượng Biên phòng Nghệ An cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyến biển tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, không để dịch bệnh xâm nhập từ biên giới biển.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan