Đó là kết luận của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn tại cuộc họp ngày 28-2 với lãnh đạo Bệnh viện U bướu, Trung tâm Y tế Dự phòng, Thanh tra, Trung tâm Truyền thông- Giáo dục sức khỏe thuộc sở về việc điều tra tình hình u vú và cổ tử cung của người dân thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Sau khi có thông tin xuất hiện "làng u" tại thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện U bướu và bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khám và điều tra về tình hình u vú và u tử cung cho 78 trường hợp của thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn, trong đó chỉ có ba nam giới.
Kết quả khám bệnh cho thấy, trong số 78 trường hợp chỉ phát hiện một phụ nữ bị u xơ tuyến vú dạng lành tính và hai nam giới ung thư vòm họng, ung thư hạt thanh quản, 51 trường hợp viêm cường tuyến vú, viêm xơ. Đối với 29 trường đã phẫu thuật tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ có tế bào viêm xơ không có tế bào ác tính. Một trường hợp ung thư vú trái đã được phẫu thuật và diều trị tại bệnh viện K.
Đoàn cũng đã tiến hành khám phụ khoa cho 43 người, phát hiện một trường hợp bị u xơ lành tính và đã cắt để tránh biến chứng, các trường hợp còn lại đều bình thường.
Sở Y tế khẳng định, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư tại thôn Lương Đình chưa có điều gì bất thường so với cả nước nói chung và huyện Sóc Sơn nói riêng. Nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc bệnh viêm tuyến vú là do trong thời gian cho con bú vệ sinh không tốt, nếu để lâu không được điều trị sẽ trở thành viêm xơ. Về kết quả xét nghiệm nguồn nước lấy ngẫu nhiên tại giếng khoan của ba gia đình thuộc thôn Lương Đình thành phần Mg là 0,59 mg/l cao hơn mức cho phép 0,09mg/l nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mặc dù đã có kết luận chính thức nhưng Sở Y tế vẫn tiếp tục khám sàng lọc miễn phí phát hiện sớm người mắc bệnh ung thư cho toàn xã Bắc Sơn vào khoảng giữa tháng 3, tư vấn nâng cao hiểu biết cho người dân về bệnh ung thư.