Như tin đã đưa, những ngày đầu tháng 6-2007 Phòng An ninh văn hóa - tư tưởng (PA25) Công an Hà Nội nhận được đơn tố cáo của một số người dân về một trang web bằng tiếng Anh tên miền là: Intellasia.com đăng tải nhiều bài viết, tin tức có nội dung xấu xuyên tạc đường lối, chính sách và vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. PA25 đã điều tra vạch mặt kẻ chủ mưu vụ việc này là một người nước ngoài.
Đầu tháng 5-2002, Nguyễn Thị Minh Tâm cùng chồng là P. Jonathonleech, quốc tịch Australia, thành lập Công ty TNHH Trí tuệ Á Châu và lập trang Web Intellasia.com chuyên dịch các bản tin tài chính ngân hàng, sự kiện chính trị, pháp luật, các bản tin thương mại để bán cho khách hàng qua email. Công ty này có trụ sở tại phòng 1214, tầng 12 tòa nhà 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (Hà Nội). Đây là trang Web do ông P. Jonathonleech thiết lập, đăng ký và đặt sever tại Mỹ.
Trang Web Intellasia.com tự giới thiệu về mình trên mạng với khoảng 16 đầu mục cung cấp dịch vụ. Các bản tin trên trang Web này do ông ta tự biên tập, dịch, có nhiều bài viết xuyên tạc sự thật, nhất là về tình hình dân chủ, nhân quyền, đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam.
Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1972, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, chỉ là Giám đốc Công ty trên danh nghĩa, mọi hoạt động của công ty đều do chồng trực tiếp quản lý, điều hành. Kế toán trưởng của công ty là Nguyễn Hoàng, sinh năm 1981 (em gái của Tâm). Công ty này có khoảng 14 nhân viên (không có hợp đồng lao động hợp pháp). Hiện có khoảng gần 100 khách hàng là tổ chức tài chính, kinh tế của nước ngoài tại Việt Nam thường xuyên đặt mua tin của công ty này.
Trong số 16 đầu mục để chọn lựa, khách hàng phải trả 900 nghìn đồng/tháng cho các tin về tài chính ngân hàng; 1,2 triệu đồng/tháng cho những bài viết về lĩnh vực đầu tư. Mức lương trả cho số sinh viên làm việc nửa ngày từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng. P. Jonathonleech là người trực tiếp kiểm duyệt tất cả các bài tin trước khi đưa lên trang Web, và cũng là người trực tiếp tìm những bài viết có nội dung chống phá Nhà nướcViệt Nam đưa lên mạng.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3-7-2007, PA25 Công an Hà Nội phối hợp lực lượng thanh tra liên ngành đã kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Trí tuệ Á Châu, và lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty này về hành vi: Cung cấp dịch vụ thông tin internet bằng báo điện tử mà không có giấy phép hoạt động báo chí. Công ty đã thừa nhận sai phạm của mình.
Qua xác minh, ông P. Jonathonleech hiện không có giấy phép lao động của người nước ngoài do Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cấp, và hoạt động cung cấp thông tin trên internet của Công ty cũng không được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp phép.
Ngày 16-8, Phòng PA25 Công an Hà Nội có kết luận điều tra gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm Công ty TNHH Trí tuệ Á Châu về hai hành vi: vi phạm các quy định về giấy phép trong hoạt động thông tin báo chí theo mục C, khoản 3, điều 7 Nghị định 56; và việc công ty này thiết lập trang Web đặt máy chủ tại nước ngoài mà không thông báo với Trung tâm internet Việt Nam khi hoạt động tại Việt Nam, là vi phạm các quy định tại Điều 23 Luật Công nghệ thông tin và điều 8, quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet do Bộ Bưu chính - Viễn thông ban hành.
Theo đại tá Phó Giám đốc Công an Hà Nội Đào Trọng Sỹ, với vụ việc sai phạm này, Công an Hà Nội sẽ không gia hạn thị thực cho ông P. Jonathonleech, khi ông này hết hạn thị thực vào ngày 15-9-2007; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội rút giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Trí tuệ Á Châu; với những nhân viên tham gia hoạt động tại công ty này, sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.
Dư luận hoan nghênh thái độ kiên quyết của Công an Hà Nội, đồng thời đề nghị không chỉ rút giấy phép mà cần làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật những hành vi sai phạm của Công ty TNHH Á Châu.