Khởi tranh bảng D: Đối thủ U23 Jordan lên tiếng

NDO -

NDĐT- Trước giờ khai mạc bảng D VCK U23 châu Á, đội trưởng Noor Al-Rawabdeh của đội tuyển U23 Jordan khẳng định mục tiêu của đội là hướng tới giấc mơ Olympic Tokyo 2020, dù quá trình tập trung tuyển thủ gặp gián đoạn.

Al-Taamari (áo trắng) sẽ không tham chiến trong trận đấu gặp U23 Việt Nam vào ngày 13-1.
Al-Taamari (áo trắng) sẽ không tham chiến trong trận đấu gặp U23 Việt Nam vào ngày 13-1.

Đến với giải đấu năm nay, U23 Jordan mang tới ba cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu; gồm tiền vệ trung tâm - đội trưởng Noor Al-Rawabdeh, cùng bộ đôi chạy cánh Musa Al-Taamari và Omar Hani. Cả ba đang cùng khoác áo CLB APOEL (đảo Síp).

Đáng chú ý nhất trong ba người chính là Al-Taamari. Tuyển thủ người Jordan năm nay tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng được định giá lên đến hai triệu euro (theo Transfermarkt). Anh cũng từng có đến 22 lần khoác áo ĐTQG và ghi được bốn bàn. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ ở CLB, Al-Taamari chỉ có thể xuất hiện cùng U23 Jordan ở lượt trận cuối cùng. Trong khi hai cái tên còn lại được tự do hội quân từ trước ngày khai mạc.

Khi được phỏng vấn, đội trưởng U23 Jordan Al-Rawabdeh chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rõ đây là một giải đấu không hề dễ dàng nhưng chúng tôi sẵn sàng với những thử thách. Với những kinh nghiệm quý giá thi đấu tại cúp vô địch Tây Á (WAFF), thi đấu vòng loại châu Á trong đội một, và tham dự AFC trong hai kỳ liên tiếp; tôi hy vọng Jordan sẽ tiến xa ở giải đấu này”.

“Trước khi tới Thái Lan, chúng tôi đã xác định được mục tiêu rõ ràng. Đó là tham dự Olympic Tokyo 2020. Đó là giấc mơ của mọi cầu thủ tham gia giải đấu, và chúng tôi có khả năng đạt được điều đó”, anh khẳng định thêm.

Khởi tranh bảng D: Đối thủ U23 Jordan lên tiếng ảnh 1

Tiền vệ đội trưởng Al-Rawabdeh là sự kết dính chủ chốt của đoàn quân HLV Ahmed Abdulkadir ( Ảnh: AFC)

Ngoài ra, buổi họp cũng có sự góp mặt của HLV trưởng Jordan. HLV Ahmed thể hiện sự thận trọng khi nhận định: “Bảng D sẽ rất khó khăn khi có các đối thủ mạnh là Việt Nam, UAE và Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt kết quả tốt nhất. Trận đấu đầu tiên sẽ rất quan trọng. Hơn nữa, không chỉ Triều Tiên mà bất kỳ đội bóng nào cũng đều là đối thủ mạnh hơn Jordan, vì vậy chúng tôi cần nỗ lực hết mình”.

Hôm nay (10-1), bảng D tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh, U23 Jordan sẽ có trận ra mắt đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên. Trong số bốn đội bóng tại bảng D VCK U23 châu Á, Triều Tiên là cái tên bị đánh giá thấp nhất. Điều này dễ hiểu khi thành tích bóng đá trẻ của đất nước Đông Á đã đi xuống nhiều từ năm 2015 đến nay.

Thứ hai (ngày 13-1), vào lúc 20 giờ 15 phút, U23 Jordan sẽ có một trận đấu với nhiều áp lực hơn, đối đầu với U23 Việt Nam, đại diện cho “thế lực” bóng đá đang lên ở Đông - Nam Á. Người hâm mộ nước nhà đang trông đợi một trận bóng kịch tính và hấp dẫn từ ĐT U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.