Như tin đã đưa trên báo Nhân Dân, ngày 18-12 , Ðội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSÐT tội phạm kinh tế (PC15) Công an Hà Nội và Thanh tra Sở Xây dựng đã phát hiện tại công trình xây dựng Trung tâm Hội nghị Công đoàn ở số 1A, phố Yết Kiêu (chủ đầu tư công trình là Tổng LÐLÐ Việt Nam và đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh) bị rút bớt sắt thép và thay đổi chủng loại thép không đúng như bản thiết kế.
Ðội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC15) đã cho gọi hỏi năm cá nhân liên quan vụ việc để ghi lời khai gồm: Vũ Văn Tám, 39 tuổi, Phó Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long; Nguyễn Quang Hiệu, 41 tuổi và Phạm Văn Hinh, 42 tuổi, là hai tổ trưởng của Công ty này; Phạm Ðình Võ, 23 tuổi và Nguyễn Mạnh Hà, 34 tuổi, đều là cán bộ giám sát của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Vũ Văn Tám khai nhận đã cùng một số người khác bàn bạc rút bớt các nguyên vật liệu, để lấy tiền chia nhau.
Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, tối 19-12, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án với tội danh tham ô, chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Tám, Phó Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long; Phạm Ðình Võ, cán bộ giám sát của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh và Tống Trường Hải, 24 tuổi, cán bộ Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (hiện Hải đang bỏ trốn). Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.