Khởi tố nhiều đối tượng chống người thi hành công vụ phòng chống dịch

NDO -

NDĐT- Trong ngày 15-4, các cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố và xét xử nhiều đối tượng tấn công hoặc chống lại lực lượng thi hành công vụ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Đối tượng Trần Trường An ở Bình Phước.
Đối tượng Trần Trường An ở Bình Phước.

* Chiều 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Trường An, 29 tuổi, ngụ ấp 6, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trần Trường An là đối tượng dùng dao Thái Lan (loại để gọt trái cây) đâm anh Nguyễn Xuân Phong, Trưởng công an xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại ấp 6, xã Lộc An. Nhờ cảnh giác nên anh Phong né được và cùng các đồng chí trong tổ công tác khống chế An.

Trước đó, Trần Trường An điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe. Anh Nguyễn Xuân Phong, Trưởng công an xã Lộc An đã nhắc nhở An phải đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang khi ra đường và giải quyết cho An lấy xe về.

Tuy nhiên, đi được khoảng 100m thì An nẹt pô thách thức. Khi về nhà, An lấy dao thủ trong người rồi tìm đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nơi anh Phong đang thực hiện nhiệm vụ tấn công.

* Chiều nay Tòa án nhân dân TP Hải Dương tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Xuân Sơn (SN 1981) ở phường Nhị Châu (TP Hải Dương), tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ.

Khởi tố nhiều đối tượng chống người thi hành công vụ phòng chống dịch ảnh 1

Đối tượng Trần Xuân Sơn tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân TP Hải Dương, khoảng 8 giờ 30 sáng 5-4, tổ công tác phòng chống dịch Covid -19 phường Nhị Châu do ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc không chấp hành việc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường. Trong khi kiểm tra tại phố Nhị Châu phát hiện bà Trần Thị Cánh (mẹ của Sơn) bày bán thịt lợn trên vỉa hè nên đã nhắc nhở bà Cánh, bà Cánh chấp hành và dọn bàn thịt lui vào trong. Thấy vậy, Trần Xuân Sơn đứng gần đó bất ngờ xông vào lấy dao bầu của bà Cánh kề vào cổ ông Thuận chửi bới, đe dọa, ngăn cản tổ cơ động thi hành nhiệm vụ. Các thành viên tổ công tác đã nhanh chóng phản ứng tước dao khống chế Sơn.

* Ngày 15-4, Tòa án nhân dân TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ đối với hai bị cáo Nguyễn Công Trinh, sinh năm 1983 và Kiều Văn Thanh, sinh năm 1970, cùng thường trú tại thành phố Gia Nghĩa.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù giam; Kiều Văn Thanh 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, tối 9-4, Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Nghĩa Thành tuần tra trên địa bàn, phát hiện bên trong quán cà phê Bâng Khuâng, thuộc tổ dân phố 4 đang tập trung nhiều người, không đeo khẩu trang. Trong đó, có bốn người trải chiếu đánh bài giải trí, còn những người khác ngồi uống nước trong quán.

Khởi tố nhiều đối tượng chống người thi hành công vụ phòng chống dịch ảnh 2

Hai bị cáo Nguyễn Công Trinh và Kiều Văn Thanh.

Nhận thấy quán cà phê Bâng Khuâng không thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16, đoàn đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán là bà Phan Thị Kim Chi, (sinh năm 1987, thường trú tại thành phố Gia Nghĩa). Trong quá trình lập biên bản, Nguyễn Công Trinh (chồng bà Chi) và Kiều Văn Thanh (là chủ nhà cho thuê mặt bằng) đang uống rượu bia ở dưới nhà đi lên. Ông Thanh yêu cầu ông Đặng Văn Trường (công an phường Nghĩa Thành) đọc lại biên bản và chỉ đạo bà Chi không được ký vào biên bản vi phạm. Tuy nhiên, sau đó bà Chi đã ký vào biên bản và đưa lại cho ông Trường thì ông Trinh bất ngờ lao vào giật lấy biên bản và xé rách. Cùng lúc, ông Thanh cũng lao vào đấm ông Đặng Văn Trường khiến ông này ngã xuống nền nhà.