Ngày 11-1, Ủy ban Thể dục - Thể thao đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Hoàng Thụ, nguyên Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Nghệ An và hiện là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao, về "nghi án" Sông Lam Nghệ An dùng tiền mua chức vô địch ở mùa giải 2000-2001. Tuy nhiên, Ủy ban Thể dục - Thể thao vẫn chưa có quyết định chính thức về việc xử lý kỷ luật ông Thụ mà còn ''đợi ý kiến từ phía cơ quan điều tra trước khi đưa ra hình thức xử lý''. Trước đó, đã có một số ý kiến cho rằng nên tạm ngừng chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao của ông Thụ cho tới khi cơ quan điều tra làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc.
Cũng liên quan tới vụ việc này, Phó Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm đã xin phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho lùi thời hạn nộp bản tường trình, dù thời hạn được ấn định trước đây là ngày 10-1. Trong khi đó, dù đã nộp tường trình về việc huấn luyện viên Ðinh Thế Nam lót tay trọng tài Lê Văn Tú năm triệu đồng sau trận hòa 1-1 với D.Ðồng Tháp trên sân Cao Lãnh ở vòng 5 Giải vô địch quốc gia 2005, nhưng lãnh đạo đội M.H.Hải Phòng khẳng định câu lạc bộ không có chủ trương tiêu cực mà đây chỉ là quyết định cá nhân của huấn luyện viên.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã quyết định xem xét lại vụ việc sáu trọng tài được xóa án "treo còi" vĩnh viễn ở mùa giải 1999-2000, trước khi Ban Chấp hành VFF khóa III hết nhiệm kỳ. Sáu trọng tài gồm: Vũ Trọng Chiến, Từ Minh Ðăng, Trương Hoàng Ðức, Nguyễn Tiến Dũng, Ðào Văn Cường và Nguyễn Tuấn Hùng đã được Hội đồng Trọng tài tuyên bố xóa án sau khi bị kỷ luật, trong cuộc họp Thường vụ VFF khóa III ngày 19-6-2001. Ba trong số sáu trọng tài nói trên đã bị cơ quan điều tra xác định có dính líu tiêu cực trong những chuyên án gần đây. Vì vậy, quyết định xóa án của Hội đồng Trọng tài thời điểm đó rõ ràng còn nhiều uẩn khúc. Người đầu tiên được mời làm việc với cơ quan điều tra là cựu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài khóa III Nguyễn Văn Mùi. Dự kiến cơ quan điều tra sẽ mời tất cả các thành viên Hội đồng Trọng tài khóa III và một số lãnh đạo VFF nhiệm kỳ này làm việc trong thời gian tới.
* Từ sáng 11-1, Nguyễn Hữu Thắng, nguyên Huấn luyện viên trưởng; Nguyễn Xuân Vinh, HLV phó đội Pjico Sông Lam Nghệ An và ba cầu thủ đã bị khởi tố nhưng cho tại ngoại là Văn Trương, Phước Vĩnh, Hải Lâm tiếp tục có mặt tại cơ quan CSÐT để trả lời thẩm vấn. Cuộc làm việc kéo dài đến cuối giờ chiều và xoay quanh các thông tin về tiêu cực của SLNA tại mùa giải 2000 - 2001.
* Mở rộng chuyên án, ngày 11-1 cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức về tội đưa hối lộ. HAGL là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất nhưng đạt được nhiều danh hiệu xuất sắc nhất trong làng bóng đá chuyên nghiệp. Hiện quyết định khởi tố này đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chờ phê chuẩn.
Ông Đức phải giải trình với cơ quan điều tra về khoản tiền 200 USD đã đưa cho trọng tài Dương Mạnh Hùng và tổ trọng tài điều hành trận HAGL gặp Gạch Đồng Tâm Long An. Theo ông Đức, khoản tiền này dùng để “mừng tuổi” các trọng tài nhân dịp năm mới nhưng thực tế trận đấu đó diễn ra trước tết âm lịch hơn một tháng. Sau đó, cơ quan điều tra đã lần lượt triệu tập ông Nguyễn Công Phương, thành viên CLB, người đã đưa tiền cho trọng tài Hùng và một số kế toán của CLB HAGL để làm rõ nguồn gốc số tiền trên. Chuyện này sau đó tạm được CQĐT khép lại để tập trung giải quyết dứt điểm cho vụ Đông Á - Thép Pomina bồi dưỡng trọng tài.
Được biết, trong số các trọng tài đã nhận tiền của ông Đức có một số nằm trong 19 người đã bị CQĐT khởi tố bị can và Viện KSND tối cao phê chuẩn về tội nhận hối lộ trong vụ tiêu cực trọng tài.