Phạm Thị Ánh Dương (sinh 1971) là mẹ đẻ, còn Vũ Văn Phủ (sinh 1969) là bố dượng của cháu Ninh.
Trước đó, ngày 29-12-2009 Dương phát hiện con trai ăn vụng táo để trong tủ lạnh, Dương đã tát và dùng vòi hoa sen xịt nước lạnh làm ướt hết quần áo, trói tay con ra phía sau, nhốt trong nhà tắm. Vừa lạnh vừa đói, Ninh gào khóc và đập đầu xuống nền nhà tắm. Song thị vẫn cùng chồng lấy dây chun quấn quanh cổ Ninh, buộc vào thành cửa...
Cháu Ninh bị nhốt suốt cả đêm ngày 29-12 không được ăn gì cho đến ngày 30-12, sau khi đi làm về, Phủ mở cửa nhà vệ sinh mới phát hiện đưa Ninh đi cấp cứu nhưng đã muộn…
Ngày 31-12-2009, Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ cặp vợ chồng này để điều tra.
Nguyễn Phương Ninh luôn bị mẹ đẻ và cha dượng phân biệt đối xử, thường bị đánh và bị nhốt trong nhà tắm hoặc bỏ đói cả ngày.
Phạm Thị Ánh Dương đã có tới 5 người con với 3 đời chồng, 2 trong số 3 người chồng đều là những kẻ buôn và nghiện ma tuý. Vũ Văn Phủ là đối tượng nghiện ma tuý nặng, có 2 tiền án với 36 tháng tù giam.
Dư luận nhân dân hết sức bất bình và mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những kẻ gây nên cái chết thương tâm của cháu Ninh.
NGÔ QUANG DŨNG