Theo điều tra, bé gái Hồ Thị Bông (9 tuổi, chưa rõ lai lịch) thường bị bà Hồ Thị Ba (vốn là đối tượng lang thang) đánh đập dã man như dùng nẹp kẹp chân, tạt nước sôi, thuốc tẩy vào mặt, cắt xén tóc... vì đi ăn xin không đủ 200.000 đồng/ngày về đưa cho bà. Đặc biệt vào ngày 26-11, bà Ba còn dùng một ấm nước nóng đang đun trên bếp đem đổ thẳng từ trên đầu, xuống lưng bé Bông khiến bé bị bỏng nặng ở lưng, đầu, tay, chân.
Hiện bé Bông được cơ quan chức năng ở quận 2 nuôi dưỡng. Trung tá Võ Văn Trai, Phó Trưởng Công an quận 2 cho biết: Cơ quan điều tra đang giám định tỷ lệ thương tật của bé Bông và xác định mối quan hệ giữa bà Hồ Thị Ba và bé Bông.
Bị can Hồ Thị Ba tự nhận Bông là con ruột nhưng không có giấy tờ gì để chứng minh. Bé Bông không nhớ cha mẹ ruột, quê quán ở đâu, chỉ biết rằng bị bà Ba bắt đi ăn xin từ lúc 5 tuổi cho đến nay và thường xuyên bị hành hạ.