Khối thi đua các Ban quản lý khu công nghiệp Tây Nam Bộ tổng kết phong trào thi đua

Ngày 24/11, tại Hậu Giang, khối thi đua các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế miền Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, khối thi đua các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế miền Tây Nam Bộ đã tích cực tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động. Các phong trào thi đua sôi nổi với hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với các quyết sách của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo các tỉnh, thành phố và sự nỗ lực của các thành viên trong khối thi đua đã hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục đầu tư và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp đạt giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu vượt so với cùng kỳ, thu hút được nhiều dự án với mức đầu tư lớn. Tiêu biểu như Ban quản lý khu kinh tế Long An thu hút 128 dự án mới, trong đó có 86 dự án FDI và 42 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư cấp mới hơn 548 triệu USD và hơn 23 ngàn tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ về thu hút đầu tư và tăng hơn 22% so với cùng kỳ về vốn thu hút đầu tư.

Hiện, toàn khối thi đua các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế miền Tây Nam Bộ có 14 đơn vị với 118 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế với tổng diện tích 167.856 ha. Trong đó, có 53 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 107 nghìn ha.

Năm 2023, toàn khối đã thành lập mới 5 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế với tổng diện tích 1.313 ha, thu hút 152 dự án đầu tư mới, tăng 15,15%; tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 74.330 tỷ đồng, tăng hơn 122%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 9 triệu USD, tăng 5,73%; nộp ngân sách đạt 22.349 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ.

Khối thi đua các Ban quản lý khu công nghiệp Tây Nam Bộ tổng kết phong trào thi đua ảnh 1

Các thành viên Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, các thành viên trong khối thi đua đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác quản lý ngành. Đồng thời, các thành viên đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, thông qua kết quả thi đua, lĩnh vực công nghiệp của Hậu Giang đã có nhiều đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Hậu Giang hiện có 2 khu công nghiệp với diện tích 492ha, tỷ lệ lắp đầy 93%, thu hút 61 dự án, có 47 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 23.000 lao động. Tỉnh có 7 cụm công nghiệp đang hoạt động với diện tích hơn 480 ha, tỷ lệ lắp đầy 70%, thu hút 52 dự án, có 32 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 8.000 lao động.

“Hậu Giang mong muốn nhận được sự quan tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị trực thuộc bộ, các tỉnh, thành phố cùng nhau thực hiện các giải pháp để cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa chia sẻ.

Hội nghị tiến hành bình xét đề nghị tặng cờ và bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Bầu Ban quản lý Khu kinh tế Kiên Giang làm Khối trưởng và Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ làm Khối phó năm 2024.