Khơi nguồn sáng tạo của người lao động ỏ Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 cho 23 giải pháp đạt chất lượng cao. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các giải pháp tham gia hội thi đều được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực, làm lợi cho các tập thể, đơn vị.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty Ðiện lực Quảng Bình ứng dụng giải pháp phần mềm hỗ trợ tính toán chỉnh định và phối hợp bảo vệ rơ-le lưới điện phân phối.
Công ty Ðiện lực Quảng Bình ứng dụng giải pháp phần mềm hỗ trợ tính toán chỉnh định và phối hợp bảo vệ rơ-le lưới điện phân phối.

Bên lề của lễ trao giải, chúng tôi gặp nhóm tác giả Vũ Hoài Nam và Vũ Thanh Phong, công tác tại Công ty Ðiện lực Quảng Bình được Ban tổ chức trao giải nhất của hội thi cho giải pháp "Phần mềm hỗ trợ tính toán chỉnh định và phối hợp bảo vệ rơ-le lưới điện phân phối". Ðối với lĩnh vực kỹ thuật điện ở Quảng Bình nói riêng, miền trung nói chung, các gương mặt Vũ Hoài Nam, Vũ Thanh Phong vốn là "cây sáng kiến" mà trong đó nhiều sáng kiến, sáng tạo của họ được ứng dụng rộng rãi vào công việc kỹ thuật đặc thù này.

Riêng anh Vũ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Ðiều độ Công ty Ðiện lực Quảng Bình, gần 20 năm công tác trong ngành điện, anh đã không ngừng học tập, sáng tạo, phát huy năng lực trong công tác và mang lại nhiều giải thưởng, danh hiệu ấn tượng. Anh đã có 14 sáng kiến, sáng tạo-giải pháp kỹ thuật, sáu sáng kiến cấp Tổng công ty Ðiện lực miền trung và một sáng tạo cấp Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam.

Nhờ năng lực chuyên môn giỏi và nhiều năm làm công tác thí nghiệm các công trình điện, năm 2016, anh Vũ Hoài Nam đã được lãnh đạo Công ty Ðiện lực Quảng Bình tin tưởng giao chủ trì việc xây dựng, phát triển hệ thống SCADA/DMS (hệ thống kiểm soát và thu thập dữ liệu/hệ thống phần mềm tự động hỗ trợ việc quản lý, giám sát và điều khiển tối ưu lưới điện phân phối) của Ðiện lực tỉnh Quảng Bình.

Giải pháp "Phần mềm hỗ trợ tính toán chỉnh định và phối hợp bảo vệ rơ-le lưới điện phân phối" của nhóm các kỹ sư Vũ Hoài Nam, Vũ Thanh Phong được áp dụng không chỉ tại đơn vị mà còn được nhiều công ty trong Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam sử dụng và mang lại lợi ích rất lớn. Ðây cũng là một trong những đề tài, giải pháp có chất lượng được Ban tổ chức của tỉnh Quảng Bình lựa chọn tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc sắp tới.

Giám đốc Công ty Ðiện lực Quảng Bình Hoàng Hiếu Trung

Bằng nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của đồng nghiệp, anh Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện tại, hệ thống SCADA/DMS của Công ty Ðiện lực Quảng Bình đã kết nối tám trong số chín trạm biến áp 110kV điều khiển xa (không người trực), kết nối điều khiển xa hơn 200 thiết bị trung thế. Kết quả này góp phần không nhỏ nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy, chất lượng điện năng, dịch vụ khách hàng của Công ty Ðiện lực Quảng Bình. Ðáng chú ý, gần đây, giải pháp "Phần mềm hỗ trợ tính toán chỉnh định và phối hợp bảo vệ rơ-le lưới điện phân phối" của anh và đồng nghiệp Vũ Thanh Phong được Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ 10 xếp giải nhất và hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong cả nước.

Kỹ sư Vũ Hoài Nam cho biết, giải pháp sáng tạo của nhóm anh giúp các thiết bị bảo vệ quá dòng trên lưới điện trung thế được đưa vào vận hành nhanh chóng hơn, bảo đảm tính chọn lọc, ổn định, tin cậy của hệ thống; rút ngắn thời gian tính toán, phối hợp chỉnh định rơ-le. Khi áp dụng phần mềm này, mỗi xuất tuyến chỉ mất vài phút thực hiện thao tác (ước tính giảm khoảng 400 giờ/năm của mỗi kỹ sư tính toán rơ-le tại các Công ty Ðiện lực), giá trị làm lợi gần một tỷ đồng.

Theo Giám đốc Công ty Ðiện lực Quảng Bình Hoàng Hiếu Trung, giải pháp kỹ thuật của nhóm các kỹ sư Vũ Hoài Nam, Vũ Thanh Phong được áp dụng không chỉ tại đơn vị mà còn được nhiều công ty trong Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam sử dụng và mang lại lợi ích rất lớn. Ðây cũng là một trong những đề tài, giải pháp có chất lượng được Ban tổ chức của tỉnh Quảng Bình lựa chọn tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc sắp tới.

Với quan điểm hướng tới việc chuyển đổi sản xuất công nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu thân thiện với môi trường, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ 10 năm 2022-2023 đặc biệt quan tâm đến các giải pháp chuyển đổi xanh. Vì thế, giải pháp dùng nhiên liệu đốt biomass (nguồn nhiên liệu từ phụ phẩm nông-lâm nghiệp như trấu, bã mía, mùn cưa gỗ, dăm bào) thay thế than đá cho lò nung clinker của nhóm cán bộ, kỹ sư Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh được đánh giá cao.

Theo nhóm nghiên cứu, giải pháp gồm các nội dung như: dây chuyền sản xuất clinker với nguyên liệu gồm đá vôi, đá sét, quặng, cao silic được phối trộn và nghiền mịn đưa về silo chứa bột liệu được đồng nhất và cấp vào tháp trao đổi nhiệt. Quá trình đốt thử biomass thủ công để thay than đá cho lò nung clinker thành công. Toàn bộ các thiết bị được kết nối với máy tính tại phòng điều khiển trung tâm, bao gồm các động cơ, các thiết bị giám sát để bảo vệ máy.

Kết quả, từ tháng 2 đến tháng 5, việc dùng nhiên liệu đốt thay thế này tiết kiệm cho công ty gần 5 tỷ đồng nhờ chi phí sử dụng biomass ít hơn nhiều so với than đá. Từ đó nhà máy xây dựng kế hoạch từng bước sử dụng biomass 50% đến 60% trong quá trình đốt lò nung clinker sản xuất xi-măng. Qua đó cho thấy, biomass chính là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp.

Ðại diện Ban tổ chức cho biết, hội thi lần này bên cạnh các giải pháp về công nghiệp được đánh giá cao còn có các giải pháp trong lĩnh vực y dược của các y, bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế tại Quảng Bình. Sáng kiến, sáng tạo của họ đều xuất phát từ thực tế công việc hằng ngày để giải quyết những khó khăn, bất cập.

Giải pháp "Ðặt ống nội khí quản khó ngược dòng" của nhóm tác giả công tác tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Ðồng Hới là một thí dụ điển hình. Theo nhóm nghiên cứu chia sẻ, giải pháp đặt nội khí quản khó ngược dòng là kỹ thuật luồn dây dẫn theo màng giáp nhẫn, vào khí quản, lên mũi hoặc miệng bệnh nhân để gây tê niêm mạc đường hô hấp trên. Giải pháp này có thể giải quyết được những tình huống khó nếu ứng dụng các kỹ thuật thông thường trong công tác gây mê hồi sức, góp phần mang tới thành công cho ca mổ khi phẫu thuật cho người bệnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong khẳng định, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khơi nguồn sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân. Ðồng chí đề nghị các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh cần thật sự quan tâm đến việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi sự sáng tạo là nguồn lực quyết định cho sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.