Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

NDO - Ngày 4/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 (năm 2021-2022).
0:00 / 0:00
0:00
Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27, năm 2021-2022.
Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27, năm 2021-2022.

Ban Tổ chức hội thi cho biết, có 6 lĩnh vực phát động cuộc thi gồm: Điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông; cơ khí và tự động hóa, giao thông; công nghệ sinh học, nông nghiệp, công nghệ thực phẩm; công nghệ vật liệu, xây dựng, thủy lợi; công nghệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới; y tế, giáo dục chuyên nghiệp và đại học.

Các đề tài, giải pháp dự thi chưa từng đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, hoặc Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam những năm trước đây. Các đề tài, giải pháp dự thi cũng không được trùng với bất kỳ đề tài, giải pháp nào của người khác đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào hiện có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.

Ngoài ra, đề tài, giải pháp dự thi đã được thử nghiệm thành công hay đã được sản xuất thử hoặc áp dụng đại trà và chứng minh được khả năng triển khai công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong điều kiện Việt Nam. Đề tài, giải pháp dự thi phải mang lại lợi ích kinh tế-xã hội cao hơn hoặc khác biệt hơn so các đề tài, giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam và không gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa và môi trường.

Đối tượng dự thi là mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp có các đề tài nghiên cứu hoặc giải pháp công nghệ được tạo ra và ứng dụng góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh từ những năm gần đây đều có quyền tham dự với tư cách cá nhân hoặc tập thể...

Về cơ cấu giải thưởng, các giải Nhất của hội thi có giá trị 40 triệu đồng và được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các giải Nhì có giá trị 32 triệu đồng; các giải Ba có giá trị 24 triệu đồng; các giải Khuyến khích có giá trị 8 triệu đồng. Dự kiến, hạn cuối nộp hồ sơ dự thi vào ngày 31/12/2022.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.