Tham dự buổi tọa đàm có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Kế hoạch và đầu tư Lê Quang Mạnh; Giám đốc Chương trình đánh giá đa chiều (MDCR) của OECD Jan Rielaender; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Bruno Angelet; cùng nhiều chuyên gia đến từ các bộ, ngành.
Tại buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ bày tỏ, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến thay đổi nhanh chóng, báo cáo đánh giá đa chiều quốc gia lần này sẽ nhìn nhận đánh giá Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới một cách khách quan, từ đó giúp chính phủ có những phân tích đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển và có những dự báo dài hạn cho Việt Nam trong những năm tới.
OECD cho hay, MDCR sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển thông qua cung cấp các đánh giá, tư vấn chính sách phát triển có tính đa chiều, liên ngành, liên lĩnh vực phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.
Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều (MDCR) là công cụ đánh giá thực trạng phát triển của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển nhằm cung cấp thông tin, cơ sở phục vụ quá trình hoạch định, triển khai chiến lược phát triển. Trên cơ sở nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu của các nền kinh tế, OECD sẽ đề xuất các chính sách, biện pháp khắc phục nhằm duy trì động lực phát triển kinh tế-xã hội cũng như xây dựng các chiến lược hiệu quả hướng tới tăng trưởng bền vững, bao trùm.
MDCR là quá trình tổng thể và có thể được điều chính dựa trên nhu cầu, thực trạng của từng quốc gia. Một số báo cáo tương tự đã và đang được thực hiện tại một số quốc gia như Maroc, Bờ Biển Ngà, Uruguay, Kazkhastan, Peru, Senegal. Tại khu vực Đông-Nam Á, OECD đã thực hiện Báo cáo với Myanmar và Thái-lan.